Uy dũng dàn chiến hạm hải quân Nhật Bản

Hồng Hạnh |

Dàn phương tiện quân sự trên biển bao gồm tàu sân bay chở trực thăng, chiến hạm, tàu ngầm đã tập trung phô diễn sức mạnh tại Vịnh Sagami (tây nam Yokosuka, Nhật Bản) trong buổi Duyệt binh Hạm đội diễn ra hôm 18/10 vừa qua.

Lễ Duyệt binh Hạm đội của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản (JMSDF) được tổ chức 3 năm một lần.
Lễ Duyệt binh Hạm đội của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản (JMSDF) được tổ chức 3 năm một lần.
Đây là buổi duyệt binh lớn đầu tiên của quân đội nước này kể từ khi Thủ tướng Shinzo Abe thắng trong cuộc biểu quyết thông qua đạo luật cho phép Nhật Bản có thể triển khai binh lính bảo vệ các nước đồng minh.
Đây là buổi duyệt binh lớn đầu tiên của quân đội nước này kể từ khi Thủ tướng Shinzo Abe thắng trong cuộc biểu quyết thông qua đạo luật cho phép Nhật Bản có thể triển khai binh lính bảo vệ các nước đồng minh.
Điểm nhấn trong buổi duyệt binh là lễ ra mắt tàu sân bay chở trực thăng lớn nhất Nhật Bản dài 250m có tên gọi “Izumo”.
Điểm nhấn trong buổi duyệt binh là lễ ra mắt tàu sân bay chở trực thăng lớn nhất Nhật Bản dài 250m có tên gọi “Izumo”.
Chiến hạm Kurama hiên ngang thẳng tiến qua làn khói thuốc súng dày đặc.
Chiến hạm Kurama hiên ngang thẳng tiến qua làn khói thuốc súng dày đặc.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang theo đuổi học thuyết phòng vệ tập thể với các đồng minh bao gồm Ấn Độ, Hàn Quốc, Australia, Pháp và Mỹ, nhằm tăng cường vai trò quân sự trong an ninh khu vực.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang theo đuổi học thuyết phòng vệ tập thể với các đồng minh bao gồm Ấn Độ, Hàn Quốc, Australia, Pháp và Mỹ, nhằm tăng cường vai trò quân sự trong an ninh khu vực.
Trong buổi duyệt binh, tàu sân bay The USS Ronald Reagan” cũng tham gia với tư cách là đại diện cho quân đội Mỹ. Chiếc tàu này cập cảng Yokosuka vào ngày 1/10 và trở thành một phần trong Hạm Đội thứ 7 của hải quân Mỹ có căn cứ tại Nhật Bản.
Trong buổi duyệt binh, tàu sân bay "The USS Ronald Reagan” cũng tham gia với tư cách là đại diện cho quân đội Mỹ. Chiếc tàu này cập cảng Yokosuka vào ngày 1/10 và trở thành một phần trong Hạm Đội thứ 7 của hải quân Mỹ có căn cứ tại Nhật Bản.

 

 


Thủ tướng Shinzo Abe cũng đã trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của Nhật Bản đặt chân lên tàu sân bay hạt nhân USS Ronald Reagan.

Tại cuộc duyệt binh, ông Abe đã tuyên bố rằng nước Mỹ siêu cường là bạn bè thân thiết của Nhật Bản. Hải quân Mỹ đã cử Phó Đô đốc Nora Tyson tháp tùng Thủ tướng Nhật Bản Abe tham quan tàu The USS Ronald Reagan.

Thủ tướng Shinzo Abe cũng đã trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của Nhật Bản đặt chân lên tàu sân bay hạt nhân USS Ronald Reagan.

Tại cuộc duyệt binh, ông Abe đã tuyên bố rằng nước Mỹ siêu cường "là bạn bè thân thiết" của Nhật Bản. Hải quân Mỹ đã cử Phó Đô đốc Nora Tyson tháp tùng Thủ tướng Nhật Bản Abe tham quan tàu The USS Ronald Reagan.

Đội bay trình diễn nhào lộn trên không Blue Impulse của không quân Nhật Bản tạo hình trên bầu trời.
Đội bay trình diễn nhào lộn trên không Blue Impulse của không quân Nhật Bản tạo hình trên bầu trời.
Đội hình 3 tàu tuần tra có trang bị tên lửa “Otaka”, Kumataka và Shirataka xuất hiện trong buổi Duyệt binh Hạm đội.
Đội hình 3 tàu tuần tra có trang bị tên lửa “Otaka”, 'Kumataka' và 'Shirataka' xuất hiện trong buổi Duyệt binh Hạm đội.
Tàu ngầm Uzushio.
Tàu ngầm Uzushio.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại