Ukraine bán xe tăng "quốc bảo" của Liên Xô với giá bán... sắt vụn

Công ty quốc doanh Ukroboronservice đã ký hợp đồng cung cấp cho khách hàng nước ngoài giấu tên 50 xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-64BV1.

Theo trang tin Ukrspetsexport đăng tải ngày 13-2, trước khi tới tay khách hàng, xe tăng T-64BV1 lấy từ kho dự trữ của quân đội Ukraine sẽ được sửa chữa và nâng cấp tại nhà máy cơ khí thành phố Kharkov. Danh tính quốc gia đặt mua lô xe tăng nói trên không được tiết lộ.

Giám đốc mảng xe tăng-thiết giáp công ty Ukroboronservice, Vadim Fedosov cho biết, nhờ việc thành lý xe tăng T-64BV1 không chỉ giúp giải quyết vũ khí cũ, mà còn tạo thêm thu nhập cho nhà máy ở Kharkov. Ông này nhấn mạnh, dù ra đời đã lâu, nhưng xe tăng T-64 vẫn là bước tiến đột phá về kỹ thuật và chưa bao giờ được phép xuất khẩu.

Theo nhiều nguồn tin, quốc gia đặt mua xe tăng T-64 có thể là CH Congo với giá thành mỗi xe tăng cũ là 200.000 USD kèm 100.000 USD chi phí sửa chữa nâng cấp. Nếu thông tin trên là chuẩn xác, Ukraine đang bán xe tăng T-64 với giá bán…sắt vụn.

T-64 hiện là phương án thay thế xe tăng cũ T-54/55 do Liên Xô chế tạo với khả năng nâng cấp tốt và tính năng không thua sút với các dòng MBT hiện đại.

Trong thời gian gần đây, Ukraine là bạn hàng cung cấp hàng quân sự quan trọng của CH Congo. Chỉ từ nguồn tin công khai, riêng năm 2010, Ukraine đã cung cấp cho quân đội quốc gia châu Phi này 1.00 bộ phụ tùng lắp ráp xe tăng T-72 và 30 xe tăng T-55 cũ. Tiếp đó tới năm 2012,đặt mua thêm 2 cường kích cơ Su-25 và nhiều loại vũ khí khác.

Cần nhấn mạnh rằng, T-64 chính là nền tảng đầu tiên dòng MBT hiện đại của Liên Xô và các quốc gia Đông Âu. Trước đây, T-64 chỉ được cung cấp cho các đơn vị đặc biệt và không được xuất khẩu, đây được coi là hàng "quốc bảo" của Liên Xô và hiện nay chỉ có một số quốc gia bao gồm Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ được biên chế loại xe tăng này, trong đó Ukraine là quốc gia sử dụng nhiều nhất. T-64 cũng chính là tiền đề để xuất hiện “Xe tăng bay” T-80 danh tiếng của Nga sau này.

Xe tăng T-64 được trang bị pháo nòng trơn cỡ 125mm với hệ thống nạp đạn tự động cho phép tốc độ bắn đạt 10 viên/phút. Ngoài hỏa lực chính, dòng xe tăng này cũng được trang bị súng máy đồng trục 7,62mm và súng phòng không 12,7mm. Với tốc độ tối đa đạt 60km/giờ, tầm hoạt động của T-64 đạt 600km.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại