Trung Quốc sẽ bắt kịp Mỹ trong cuộc đua tàu sân bay?

Bảo An |

(Soha.vn) - Theo tờ Qianjiang Evening News (trụ sở tại Hàng Châu), tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc sẽ được trang bị hệ thống phóng máy bay sử dụng năng lượng điện từ, thay vì hệ thống máy phóng hơi nước.

Hệ thống phóng máy bay sử dụng năng lượng điện từ được cho là công nghệ tiên tiến nhất hiện nay vì nó cho phép phóng được những máy bay có trong lượng lớn hơn.

Hiện nay, các tàu sân bay của Mỹ đều sử dụng hệ thống máy phóng hơi nước. Hệ thống phóng điện từ mới chỉ được Mỹ trang bị cho tàu USS Gerald R Ford dự kiến được bàn giao cho Hải quân Mỹ vào năm 2015.

Giám đốc kinh doanh hải quân của tập đoàn GE Power Conversion, Mark Dannatt đã đưa ra những hạn chế của hệ thống phóng máy bay sử dụng lực đẩy bằng hơi nước. “Nó hoạt động dựa trên một đường ống với pít-tông bên trong. Bạn nhận được một cú xóc khủng khiếp tại thời điểm ban đầu khi mở van để hơi nước phun ra với áp lực mạnh nhất. Điều này khiến phi công khó điều khiển máy bay hơn”, ông Mark Dannatt nhận định.

Ông Mark Dannatt cho biết hệ thống phóng máy bay sử dụng năng lượng điện từ tạo ta ít sức ép hơn lên máy bay và phi công sẽ điều khiển máy bay dễ dàng hơn trong quá trình phóng bởi lực đẩy của hệ thống ổn định hơn. Ngoài ra, hệ thống phóng máy bay sử dụng năng lượng điện từ có thiết kế nhỏ hơn và không cần kết nối với nồi hơi để tạo lực đẩy, nên điều này giúp giảm số lượng người điều khiển hệ thống.

Bức ảnh cho thấy Trung Quốc đang đóng siêu tàu sân bay.

Bức ảnh cho thấy Trung Quốc đang đóng tàu sân bay mới

Để xây dựng tàu sân bay tốt nhất cho Hải quân Trung Quốc, một nhà phân tích quân sự cho rằng tàu sân bay mới của Trung Quốc cần được trang bị hệ thống thống phóng máy bay để có thể phóng được những loại chiến đấu cơ lớn hơn J-15.

Du Wenlong, thuộc Viện khoa học quân sự ở Bắc Kinh, cho biết một hệ thống phóng máy bay là yêu cầu bắt buộc cho dù là sử dụng lực đẩy bằng hơi nước hay năng lượng điện từ. Trong khi đó, Zheng Wenhao, một chuyên gia phân tích quân sự của hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho biết đây là một cách để Hải quân Trung Quốc cắt giảm 20% ngân sách phát triển tàu sân bay.

Đại tá Li Jie, một nhà nghiên cứu quân sự tại Viện nghiên cứu Hải quân Trung Quốc, nhận định nước này cần trang bị hệ thống phóng máy bay sử dụng năng lượng điện từ cho tàu sân bay nội địa đầu tiên. Nếu việc phát triển tàu sân bay mới đúng như dự kiến, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới sở hữu một tàu sân bay có khả năng tương tự như các tàu sân bay của Mỹ.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại