Trung Quốc muốn bán tàu ngầm "second hand" cho Bangladesh

Dẫn nguồn tin từ Hải quân Ấn Độ, tờ Tầm nhìn (Nga) hôm nay đưa tin Trung Quốc có ý định bán 2 chiếc tàu ngầm diesel-điện thuộc dự án 636 cho Bangladesh.

Theo Tầm nhìn, hai chiếc tàu ngầm mà Trung Quốc định bán là tàu ngầm cũ, mang số hiệu 374 và 375 (số hiệu nhà máy là 01701 và 01702). Cả hai chiếc tàu này đều được đóng bởi nhà máy đóng tàu Sevmash ở Severodvinsk (Nga).

Trung Quốc muốn bán tàu ngầm
Tàu ngầm thuộc dự án 636

Hai chiếc tàu kể trên nằm trong đơn hàng 8 chiếc tàu ngầm mà Trung Quốc mua của Nga theo hợp đồng ký năm 2002.

Cụ thể theo hợp đồng này, Nga sẽ cung cấp cho Trung Quốc 8 tàu ngầm thuộc dự án 636. 5 trong số 8 chiếc tàu ngầm được đóng tại nhà máy đóng tàu Admiralteiskye Verfi ở Saint-Peterburg; 1 chiếc được đóng tại nhà máy Krasnoie Sormovo ở Nizny Novgorod và 2 chiếc kể trên đóng ở Sevmash.

Hai chiếc tàu này được bàn giao cho phía Trung Quốc vào tháng 12.2005. Hiện người ta chưa xác định được nguyên nhân khiến Trung Quốc muốn bán 2 chiếc tàu này cho Bangladesh.

Theo nguồn tin của Tầm nhìn, phía Nga đã biết về ý định bán tàu ngầm này của Trung Quốc nhưng chưa có động thái phản ứng. Theo hợp đồng, Trung Quốc không có quyền bán tàu ngầm do Nga sản xuất, mà không có sự đồng ý của Nga, cũng như không có quyền sửa chữa và bảo dưỡng kỹ thuật nhưng con tàu này cho bên thứ 3.

Cũng theo Tầm nhìn, hiện Trung Quốc đang có ý định mua của Nga tàu ngầm phi hạt nhân Amur-1650 phiên bản xuất khẩu mới nhất của tàu ngầm lớp Lada.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại