Chiến cơ duy nhất khiến Trung Quốc tâm phục, khẩu phục

Dù luôn diễu võ dương oai về sức mạnh của chiến đấu cơ J-31 của mình, nhưng mới đây Trung Quốc đã thừa nhận có loại chiến cơ nhỉnh hơn cả J-31...

Chiến cơ duy nhất khiến Trung Quốc tâm phục, khẩu phục
Trên thực tế loại chiến cơ khiến Bắc Kinh phải nể phục lại không phải là “hàng“ có xuất thân từ Mỹ mà lại là loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Thụy Điển, với mật danh FS2020. Dù đang trong giai đoạn nghiên cứu thử nghiệm nhưng những thông số liên quan tới loại máy bay này cũng đã đủ khiến báo chí Trung Quốc phải kính nể.
Chiến cơ duy nhất khiến Trung Quốc tâm phục, khẩu phục
Tờ CNJ của Trung Quốc cho biết, FS2020 là chiếc máy bay tiêm kích hạng nhẹ 1 động cơ, có 2 khoang vũ khí lắp đặt trước và sau. Khoang trước bố trí các tên lửa có điều khiển hạng nhẹ, khoang sau bố trí các vũ khí hạng nặng.
Chiến cơ duy nhất khiến Trung Quốc tâm phục, khẩu phục
Theo đó, sát thủ trên không của Thụy Điển có khả năng thực hiện các chuyến bay hành trình siêu âm, đặc biệt hệ thống vũ khí trang bị cho máy bay này sẽ bố trí bên trong.
Chiến cơ duy nhất khiến Trung Quốc tâm phục, khẩu phục
Ông Lưu Trường Hải, chuyên viên cao cấp của Viện nghiên cứu hàng không Trung Quốc cho biết, FS2020 dường như là niềm hy vọng mới cho một siêu máy bay chiến đấu ở châu Âu. Tôi đã tìm thấy nó được đề cập trong một tuyên bố từ chính phủ Thụy Điển trong năm 2008. Loại máy bay chiến đấu thế hệ mới này có vẻ là một bí ẩn mới và với dự án máy bay chiến đấu siêu hiện đại này SAAB đã mang đến một khái niệm mới đối với việc chế tạo và thiết kế máy bay chiến đấu hạng nhẹ nhưng với tính năng tác chiến mà ngay cả dàn máy bay tấn công hiện đại vào thời điểm hiện tại cũng khó lòng theo kịp.
Chiến cơ duy nhất khiến Trung Quốc tâm phục, khẩu phục
Hình ảnh mô hình thiết kế thử nghiệm của FS2020 được các nhà nghiên cứu Thụy Điển đưa ra trong giai đoạn đầu nghiên cứu tính năng của FS2020.
Chiến cơ duy nhất khiến Trung Quốc tâm phục, khẩu phục
Báo chí Trung Quốc không chỉ đưa ra lời ngưỡng mộ trước mô hình thiết kế của FS2020 mà còn khẳng định đây chính là tương lai của thế hệ máy bay chiến đấu tiếp theo của thế giới và chỉ có J-31 của Trung Quốc mới đủ khả năng bắt kịp trào lưu này.
Chiến cơ duy nhất khiến Trung Quốc tâm phục, khẩu phục
Theo nhiều nguồn thông tin thì FS2020 đã có chuyển bay thử nghiệm thành công lần đầu tiên vào năm 2009, tuy nhiên kể từ thời điểm đó những thông tin liên quan đến loại chiến cơ này bất ngờ “mất hút“, truyền thông Trung Quốc thì cho rằng Thụy Điển đang cố gắng giữ bí mật đến phút chót đối với loại máy bay được nước này đặt nhiều kỳ vọng.
Chiến cơ duy nhất khiến Trung Quốc tâm phục, khẩu phục
Tờ CNJ của Trung Quốc cũng cho biết thêm FS2020 sẽ sớm được ra giới thiệu chính thức trong năm 2014 và đến thời điểm đó chỉ có FS2020 và J31 của Trung Quốc mới xứng đáng là đối thủ thực sự của nhau.
Chiến cơ duy nhất khiến Trung Quốc tâm phục, khẩu phục
Hình ảnh mô tả chi tiết thiết kế cũng như tính năng của FS2020 trong tập hồ sơ giới thiệu của hãng SAAB.
Chiến cơ duy nhất khiến Trung Quốc tâm phục, khẩu phục
Việc Trung Quốc phải tâm phục khẩu phục khi nhắc tới FS2020 được tờ japnamil của Nhật lý giải liên quan tới việc Bắc Kinh đang muốn trở thành khách hàng đầu tiên khi Thụy Điển có ý định xuất khẩu loại chiến cơ này trong lúc J-31 vẫn đang trong quá trình cải tiến chậm chạp của Trung Quốc.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại