TOÀN CẢNH: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9

Nhóm PV |

Từ 7 giờ sáng nay, chương trình mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố tại Hà Nội.

Sự kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thành phố Hà Nội tổ chức.

Lễ diễu binh, diễu hành sẽ có sự tham gia của 30.000 người, gồm lực lượng vũ trang nhân dân (quân đội, công an, du kích, dân quân, tự vệ), lực lượng quần chúng đại diện các thành phần, như cựu chiến binh, công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, thanh niên, phụ nữ và các dân tộc Việt Nam.

Video Lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh ở Ba Đình:

 

Hình ảnh tại ngã tư Tràng Tiền. Ảnh: Infonet

Nhập mô tả cho ảnh

Trung tướng Võ Văn Tuấn dẫn đầu đoàn diễu binh đi qua nút giao Cửa Nam. Ảnh: Zing

Nhập mô tả cho ảnh

Khu vực ngã tư Kim Mã - Ngọc Khánh. Ảnh: Zing

Đoàn diễu binh, diễu hành đi qua phố Nguyễn Thái Học. Ảnh: Hoàng Hải.

Đoàn diễu binh, diễu hành sau khi đi qua quảng trường Ba Đình tiếp tục di chuyển theo hai hướng đường Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai; Nguyễn Thái Học - Hàng Khay - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn. 

Hướng đi của đoàn diễu binh dịp Quốc khánh 2/9. Nguồn: TTXVN
Hướng đi của đoàn diễu binh dịp Quốc khánh 2/9. Nguồn: TTXVN

08:45: Chương trình mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 kết thúc.

Khối nghệ thuật

Khối Thanh niên Việt Nam

Khối phụ nữ Việt Nam

Khối doanh nhân Việt Nam

Khối đại diện đội ngũ tri thức Việt Nam

Khối nông dân Việt Nam

Khối công nhân Việt Nam

Khối cựu chiến binh Việt Nam

Khối các dân tộc Việt Nam

 

Khối Hồng kỳ

Khối nam công an xã

Khối nam chiến sĩ thông tin công an nhân dân

Khối nam chiến sĩ cảnh sát phòng cháy - chữa cháy

Khối Nam chiến sĩ cảnh sát cơ động

Khối nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm với súng tiểu liên MP-5

Súng tiểu liên 9 mm MP5 do hãng Heckler & Koch GmbH (H&K) của Đức thiết kế, phát triển và sản xuất. Tên MP5 xuất phát từ Maschinenpistole 5 (súng tiểu liên mẫu số 5).

MP5 là khẩu súng có uy lực không lớn nhưng bù lại nó có độ giật thấp khi bắn nhanh; nhỏ gọn, nhẹ, tiện lợi và có thể lắp thêm phụ kiện như ống giảm thanh, kính ngắm laser... nên khẩu tiểu liên này rất được các đội đặc nhiệm nổi tiếng trên thế giới ưa dùng.

Hiện nay súng tiểu liên MP-5 đang được trang bị cho các lực lượng thuộc Bộ Công an như Cảnh sát cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm và lực lượng Cảnh vệ.

Thông số kỹ thuật: Loại đạn: 9 x 19 mm Parabellum; Khối lượng: 2,0 - 3,6 kg chưa đạn (tùy phiên bản); Chiều dài: 320 - 805 mm (tùy phiên bản); Tốc độ bắn: 800 viên/phút; Băng đạn: 30 viên; Tầm bắn hiệu quả: đến 200m.

Khối nam sĩ quan trinh sát kỹ thuật nghiệp vụ phòng chống tội phạm

Khối sĩ quan cảnh sát cơ động

Khối nữ sĩ quan cảnh sát giao thông

Khối nam sĩ quan cảnh sát nhân dân

Khối sĩ quan an ninh nhân dân

Khối Công an nhân dân

Khối nữ dân quân miền Bắc với súng tiểu liên AK

Diễu binh hùng tráng trước lễ đài Ba Đình

Ảnh: Zing

Khối nữ du kích miền nam

Khối nữ dân quân các dân tộc Việt Nam

Khối nam dân quân các dân tộc Việt Nam

Khối nữ tự vệ với súng tiểu liên AKMS

Khối nam tự vệ với súng tiểu liên AKMS

AKM là phiên bản cải tiến của AK-47 với trọng lượng nhẹ hơn, chỉ còn 3,1 kg. Việc sử dụng loại thép mới có độ bền cao và cụm cò - búa được cải tiến bằng cách thiết kế thêm chi tiết làm trễ búa đập đã khiến cho AKM thêm tin cậy.

Đặc điểm dễ nhận thấy nhất của AKM đó là súng được lắp một miếng vát giảm giật đầu nòng, tuy nhiên có một số khẩu AKM vẫn giữ kiểu đầu nòng truyền thống

AKMS là phiên bản súng trường tấn công AKM với báng dạng khung kim loại có khả năng gấp gọn về phía trước, thường được trang bị cho lực lượng đặc công hay lính dù.

Thông số kỹ thuật: Loại đạn: 7,62 x 39 mm; trọng lượng 3,3 kg; chiều dài khi mở/gập báng là 920/655 mm; nòng dài 415 mm; tốc độ bắn 600 phát/phút; sơ tốc đạn 715 m/s; tầm bắn hiệu quả 300 m.

Khối chiến  cảnh sát biển

Khối chiến sĩ bộ đội biên phòng

Khối chiến sĩ hải quân đánh bộ

Khối chiến sĩ hải quân

Khối chiến sĩ phòng không - không quân

Khối nữ chiến sĩ quân y với súng Galil ACE 31

Khối chiến sĩ đổ bộ đường không súng Galil ACE 32 gắn súng phóng lựu M203

M203 là súng phóng lựu được thiết kế để gắn kèm các loại súng trường tấn công.

Bản tiêu chuẩn có trọng lượng rỗng 1,36 kg; dài 380 mm (nòng dài 305 mm); sử dụng loại đạn 40 x 46 mm, cho tầm bắn hiệu quả 350 m, tầm bắn tối đa 400 m, tốc độ bắn 5 - 7 phát/phút, sơ tốc đạn 76 m/s.

Khối chiến sĩ trinh sát đặc nhiệm

Khối chiến sĩ đặc công với súng Galil ACE 31

Khối chiến sĩ đặc công biệt động với súng trường Galil ACE 31

Thông số kỹ thuật Galil ACE 31: Loại đạn: 7,62 x 39 mm; Trọng lượng: 3,05 kg; Chiều dài: 725 mm (khi mở báng); Chiều dài nòng: 215 mm; Tốc độ bắn: 650 viên/phút; Băng đạn: 30 viên; Tầm bắn hiệu quả: 200 m.

Khối chiến sĩ bộ binh với súng trường tấn công Galil ACE 32

Galil là một dòng súng trường tấn công Công ty Israel Weapon Industries Ltd (IWI) của Israel chế tạo, trong đó Galil ACE là phiên bản mới nhất với trọng lượng nhẹ hơn, có các thanh ray Picatinny để gắn các thiết bị hiện đại đi kèm.

Khối trường sĩ quan thông tin

Khối trường sĩ quan phòng hóa

Khối trường sĩ quan công binh

Khối trường sĩ quan pháo binh

Khối trường sĩ quan tăng - thiết giáp

Khối trường sĩ quan đặc công.

Khối học viện biên phòng

Khối học viện hải quân

Khối trường sĩ quan không quân

Khối học viện phòng không - không quân

Khối học viện kỹ thuật quân sự

Khối học viện hậu cần

Khối Trường sĩ quan chính trị

Khối Trường sĩ quan lục quân 1

Khối nữ sĩ quan thông tin

Khối sĩ quan cảnh sát biển

Khối sĩ quan bộ đội biên phòng

Khối sĩ quan hải quân

Khối sĩ quan phòng không - không quân tiến vào lễ đài

Khối sĩ quan kỹ thuật quân đội

Khối sĩ quan hậu cần

Khối sĩ quan chính trị quân đội nhân dân Việt Nam

Khối sĩ quan chỉ huy tham mưu

Khối Quân nhạc

Đội hình diễu binh của Quân đội ND Việt Nam tiến vào lễ đài.

Xe mô hình Biểu tượng 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu tiến vào lễ đài.

Tiếp theo là khối cờ Tổ quốc, cờ Đảng

Đi đầu đội hình diễu binh, diễu hành là xe mô hình Quốc huy.

7h37: Chương trình diễu binh, diễu hành bắt đầu.

Quang cảnh Quảng trường Ba Đình

7h13: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc diễn văn kỷ niệm.

"Chúng ta mãi mãi khắc ghi hàng triệu liệt sĩ những người con ưu tú của tổ quốc đã hy sinh vì độc lập tự do vì toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và nghĩa vụ quốc tế.

Chúng ta cảm ơn các bà mẹ Việt Nam anh hùng, cùng toàn thể đồng bào và chiến sĩ cả nước đã hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Chúng ta bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới nhân dân thế giới, bầu bạn khắp năm châu đối với sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay" - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói.

7h07: Ban tổ chức tuyên bố lý do buổi lễ và giới thiệu đại biểu tham dự.

7h05: Lễ chào cờ và bắn 21 loạt đại bác.

7h03: Đoàn rước đuốc từ bảo tàng Hồ Chí Minh tiến vào Quảng trường Ba Đình lịch sử và thắp lên đài lửa.

7h00: Chương trình mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bắt đầu.

Người dân mang nước, đồ ăn sáng tranh thủ ăn chờ xem diễu binh.

Người dân mang nước, đồ ăn sáng tranh thủ ăn chờ xem diễu binh. Ảnh: Thành Chung

6h10: Không khí chuẩn bị tại điểm bắn đại bác

Nhập mô tả cho ảnh

Ảnh: Zing

5h30: Các khối diễu binh, diễu hành đã vào vị trí

Ảnh: Zing

Ảnh: Infonet

Tại sao Nhà nước không tổ chức duyệt binh mà là diễu binh?

Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN chỉ huy các khối diễu binh, diễu hành. Ảnh: Hoàng Anh/Báo Biên phòng

Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam:

Có quan điểm nói duyệt binh là có vũ khí trang bị đi theo, như tên lửa, máy bay, xe tăng, đạn pháo..., còn diễu binh chỉ có người diễu hành.

Nhưng cũng có khái niệm cho rằng, duyệt binh là có người đứng để duyệt những lực lượng đi qua.

Tạm thời, Nhà nước đang sử dụng diễu binh - tức là chỉ có con người mà không có vũ khí tham gia.

Có nhiều nguyên nhân chúng ta tổ chức diễu binh chứ không phải duyệt binh, trong đó có việc tiết kiệm.

Với điều kiện kinh tế đất nước còn khó khăn, Nhà nước chọn cách tiết kiệm, vì riêng số lượng người tham gia diễu binh, diễu hành chi phí đã tốn kém, nếu có vũ khí càng tốn kém hơn.

Thông qua thông tin đại chúng, nhân dân ta đã biết rằng, hiện Quân đội nhân dân Việt Nam có nhiều loại vũ khí hiện đại.

Nếu có điều kiện có thể phô diễn để đồng bào được tận mắt nhìn thấy là rất tốt.

Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, Nhà nước chọn cách tiết kiệm nhất nhưng vẫn đảm bảo được long trọng và hoành tráng nhất.

(Báo Biên phòng)

 

Những điều đặc biệt trong lễ diễu binh, diễu hành 2/9

Hơn 30.000 người tham gia

Hình ảnh buổi sơ duyệt 26/8. Ảnh: Zing

Toàn bộ lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9 năm nay có khoảng hơn 30.000 người.

Các đơn vị phải chuẩn bị và luyện tập từ cách đây nhiều tháng, đơn vị tập luyện lâu nhất là 4 tháng, nhanh nhất là 2 tháng.

Để chuẩn bị cho sự kiện lớn này, các lực lượng đã phải trải qua 3 lần hợp duyệt trước khi tiến hành sơ duyệt và tổng duyệt.

 

25 khẩu pháo tham gia bắn 21 loạt trên nền Quốc ca

Các chiến sĩ của Lữ đoàn Pháo binh Tất Thắng đã phải tập luyện 4 tháng, trong đó 30 ngày tập bắn hạt lửa (bắn thử) để chuẩn bị cho buổi trình diễn sáng 2/9.

Trong lễ kỷ niệm sẽ có 25 khẩu pháo tham gia bắn 21 loạt, mỗi loạt 5 quả đạn trên nền nhạc Quốc ca. Việc bắn pháo lễ sẽ do Lữ đoàn Pháo binh Tất Thắng đảm nhiệm.

 

Quốc ca sẽ vang khắp Hà Nội

Nguồn ảnh: TTXVN

Thành đoàn Hà Nội lắp màn hình lớn tại 12 điểm trong TP Hà Nội để phục vụ nhân dân thủ đô xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tại mỗi điểm đặt màn hình LED, sẽ có từ 100-150 đoàn viên thanh niên thực hiện nghi thức chào cờ, hát quốc ca. Các đoàn viên này sẽ khuyến khích người dân đứng xem hai bên đường phố cùng hát quốc ca.

Cùng với hệ thống màn hình LED trong thành phố phục vụ người dân, hệ thống loa truyền thanh trên khắp các ngả đường thủ đô cũng sẽ tường thuật trực tiếp buổi lễ kỷ niệm và chương trình diễu binh, diễu hành.

 

600 cán bộ, chiến sĩ bảo vệ, tuần tra, kiểm soát...

Cảnh sát giao thông Hà Nội phân luồng phương tiện tại phố Hàng Bài. (Ảnh:TTXVN)

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và an ninh trong ngày Quốc khánh 2/9, Phòng CSGT Công an Hà Nội huy động hơn 600 cán bộ, chiến sĩ bảo vệ, tuần tra, kiểm soát... trên các tuyến đường dẫn về nơi tổ chức.

Cụ thể, CSGT Hà Nội chủ động bố trí 625 cán bộ, chiến sĩ cắm tại gần 250 chốt và thực hiện 40 tuyến tuần tra.

 

Huy động 2.000 người chống mưa ngập ngày 2/9

Các đơn vị binh chủng tổng duyệt trong trời mưa to hôm 29/8. Ảnh: Zing

Để ứng phó với mưa ngập ngày 2/9, Công ty Thoát nước Hà Nội bố trí 100% công nhân và cán bộ, với 2.000 cán bộ, 100 máy ô tô các loại (bao gồm xe hút bùn, xe có lắp máy bơm) trực 24/24h để ứng phó khi có ngập lụt.

Ngoài ra, nhiều ngày qua, công ty đã huy động nhân viên kiểm tra nạo vét, làm sạch các miệng xả, hậu cống, ga hàm ếch, ga thu để tăng cường khả năng tiêu thoát nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại