TQ xuất khẩu số lượng lớn xe tăng cho khách hàng giấu tên

Ly Vy |

Một lô khoảng 30 xe tăng Type 59G do TQ chế tạo đã được nhìn thấy tại một cảng biển trước khi chúng được chuyển lên tàu vận tải giao cho khách hàng nước ngoài.

Hiện không có thông tin về khách hàng này, tuy nhiên, trang mạng tiếng Nga military informant nhận định rằng rất có thể số xe tăng nói trên được Trung Quốc bán cho một quốc gia ở châu Phi.

Bán xe tăng rẻ hơn M1 Mỹ 3 triệu USD, TQ có câu được khách? Bán xe tăng rẻ hơn M1 Mỹ 3 triệu USD, TQ có câu được khách?

Trung Quốc đang tích cực chào bán xe tăng MBT-3000 ra các thị trường nước ngoài.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Type 59G là phiên bản hiện đại hóa toàn diện của dòng xe tăng Type 59 do Trung Quốc chế tạo dựa trên mẫu xe tăng T-54 trứ danh của Liên Xô. So với Type 59, phiên bản Type 59G đã được nâng cấp lên chuẩn thế hệ 3 với tháp pháo "hàn" giống như tháp pháo của xe tăng Type 96G thay vì tháp pháo "đúc" kiểu cũ, bổ sung lớp giáp phía trước và 2 bên, lắp đặt thiết bị nhìn đêm thế hệ 2, lắp đặt động cơ 800 mã lực, nâng cấp hệ thống kiểm soát hỏa lực và quan trọng nhất là thay pháo 100mm bằng pháo nòng trơn cỡ 125mm (nhái pháo 2A46M của Nga) với dữ trự đạn 48 viên.

Xe tăng Type 59G của Lục quân Tanzania.

Xe tăng Type 59G của Lục quân Tanzania.

Pháo 125mm của Type 59G có thể bắn các loại đạn như: APFSDS, HEAT, HE-FRAG cũng như tên lửa chống tăng. Ngoài pháo 125mm, trên xe tăng Type 59G còn có súng máy đồng trục cỡ 7,62mm với tầm bắn tối đa 1.800m, tốc độ bắn 250 phát/phút, súng máy phòng không hạng nặng cỡ 12,7mm.

Hiện nay Type 59G đang có trong biên chế của Lục quân Trung Quốc (bên cạnh các mẫu xe tăng hiện đại hơn như Type 96, Type 99), Lục quân Tanzania (với 24 chiếc), Bangladesh cũng đã đặt hàng 300 chiếc Type 59G của Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại