TQ lần đầu tiên tham gia diễn tập bộ binh chung với Mỹ - Úc

Phóng viên AFP ở Washington dẫn nguồn tin từ Lầu Năm Góc ngày 17-7 cho biết, quân đội TQ sẽ lần đầu tiên tham gia diễn tập bộ binh chung với Australia và Mỹ vào tháng 10 năm nay.

Cuộc diễn tập sẽ được tổ chức ở miền Bắc Australia, một động thái thể hiện nỗ lực của Washington và Canbera trong việc tăng cường quan hệ với Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Đại tá Steve Warren, phát ngôn viên Lầu Năm Góc trả lời báo chí cho biết: "Đây là cuộc diễn tập quy mô nhỏ", "số người tham gia không quá 100 người", lực lượng Mỹ tham gia một đến hai nhóm thủy quân lục chiến và "mục tiêu của diễn tập là học cách sống sót và lập công trong những điều kiện khắc nghiệt".

Tháng trước, Trung Quốc cũng tham gia Cuộc tập trận hải quân Vành đai Thái Bình Dương RIMPAC 2014 do Mỹ tổ chức.

Hiện cuộc tập trận RIMPAC 2014 vẫn đang diễn ra và Australia cũng là một trong những nước tham gia.

Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ tham gia cuộc diễn tập bộ binh chung vào tháng 10 nhiều khả năng đến từ căn cứ quân sự Darwin, nơi hiện có khoảng 1.100 lính Mỹ. Con số này sẽ tăng lên tối đa 2.500 binh lính vào năm 2017.

Trung Quốc từng bày tỏ quan ngại về việc lính Mỹ luân phiên đóng quân ở Australia và chỉ trích ý đồ của Washington muốn hạn chế tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh tại khu vực.

Đại diện Lầu Năm Góc cho biết, cuộc diễn tập chung vào tháng 10 nhằm tăng cường quan hệ quân sự và góp phần loại bỏ cục diện căng thẳng tiềm tàng hay những phán đoán sai lầm của các bên.

Phát ngôn viên Bộ Quốc Mỹ Jeffrey Pool nhấn mạnh: "Chúng ta tin tưởng rằng, hợp tác quân sự ngày càng chặt chẽ sẽ có lợi cho việc tăng cường đối thoại, thúc đẩy hợp tác, vì lợi ích chung của chúng ta trong việc ứng phó với những thách thức khu vực và toàn cầu".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại