Kiểu bắn tên lửa chống tăng quái dị của lính Trung Quốc

Minh Đức |

(Soha.vn) - Mang tên lửa chống tăng vác vai leo lên cây để bắn có lẽ là quái chiêu chỉ lính Trung Quốc mới dám sử dụng.

Dưới đây là những hình ảnh huấn luyện của binh lính Trung Quốc xuất hiện trên kênh truyền hình CCTV7

Gần đây kênh truyền hình CCTV7 của Trung Quốc đã đăng tải một số hình ảnh về một đợt tập bắn đạn thật đối với tên lửa chống tăng Type-98.
Gần đây kênh truyền hình CCTV7 của Trung Quốc đã đăng tải một số hình ảnh về một đợt tập bắn đạn thật đối với tên lửa chống tăng Type-98.
Type-98 còn gọi là PF-98 là một loại tên lửa chống tăng cỡ nòng 120mm được phát triển bởi tập đoàn Norinco cho quân đội Trung Quốc.
Type-98 còn gọi là PF-98 là một loại tên lửa chống tăng cỡ nòng 120mm được phát triển bởi tập đoàn Norinco cho quân đội Trung Quốc.
Type-98 được trang bị kính ngắm quang học với khả năng phóng đại 4x, nó có một kênh ảnh nhiệt để sử dụng vào ban đêm với tầm nhìn khoảng 300 mét.

Type-98 được trang bị kính ngắm quang học với khả năng phóng đại 4x, nó có một kênh ảnh nhiệt để sử dụng vào ban đêm với tầm nhìn khoảng 300 mét. Type-98 có tầm bắn tối đa khoảng 800 mét với đạn HEAT và 1.800 mét với đạn HE.

Trong cuộc bắn đạn thật lần này, lính Trung Quốc đã nảy sinh ý tưởng vô cùng độc đáo là leo lên cây để phóng loại tên lửa chống tăng này.

Trong cuộc diễn tập bắn đạn thật, lính Trung Quốc đã nảy sinh ý tưởng vô cùng quái dị là leo lên cây để phóng loại tên lửa chống tăng này.

Một người lính Trung Quốc đã leo lên một cây cao sau đó dùng dây với sự hỗ trợ của đồng đội dưới mặt đất để kéo ống phóng tên lửa lên.

Một lính Trung Quốc leo lên cây cao, sau đó dùng dây với sự hỗ trợ của đồng đội dưới mặt đất để kéo ống phóng tên lửa lên.

Người lính sau khi đã chọn được một vị trí lý tưởng anh ta bắt đầu hướng ống phóng đến mục tiêu. Có lẽ người lính này muốn sử dụng thân cây trên cao để tăng phạm vi quan sát mục tiêu.

Sau khi đã chọn vị trí, ống phóng bắt đầu được hướng đến mục tiêu.

Người lính cùng ống phóng tên lửa đã yên vị ở một vị trí khá lý tưởng. Tuy nhiên trong điều kiện chiến đấu thực tế thì để tìm được một vị trí như vậy quả không phải là điều đơn giản.

Trong điều kiện thực tế thì để tìm được một vị trí như thế này không đơn giản. Ống phóng có chiều dài gần 1,2 mét nên sẽ rất khó khăn để xoay trở khi đang ở trên cây.

Có lẽ người lính này đang vận dụng ý tưởng của các tay bắn tỉa ẩn nấp trên các thân cây cao để tăng hiệu quả quan sát và tiêu diệt mục tiêu cũng như đảm bảo yếu tố bí mật.

Có lẽ lính Trung Quốc đang vận dụng ý tưởng của các tay bắn tỉa ẩn nấp trên cao để tăng hiệu quả quan sát cũng như đảm bảo yếu tố bí mật hoặc đang muốn tên lửa sẽ thực hiện được cú đánh Top attack nổi tiếng của tên lửa Javelin.

Tuy nhiên, khác với viên đạn của súng bắn tỉa rời khỏi nòng súng mà hầu như không để lại dấu vết. Việc phóng một tên lửa chống tăng từ trên cao khiến vị trí của anh ta ngay lập tức bị lộ bởi luồng phụt ra phía sau của động cơ tên lửa.

Tuy nhiên, khác với viên đạn của súng bắn tỉa rời khỏi nòng hầu như không để lại dấu vết. Việc phóng một tên lửa chống tăng từ trên cao khiến vị trí của người bắn ngay lập tức bị lộ bởi luồng phụt của động cơ tên lửa.

Liệu người lính này có kịp thoát xuống một cách an toàn khi mà việc leo xuống cùng ống phóng mất rất nhiều thời gian. Nếu không kịp thoát xuống người lính này lập tức trở thành bia cho các loạt đạn phản pháo từ phía đối phương.

Việc leo xuống cùng ống phóng mất rất nhiều thời gian. Với kiểu bắn quái dị này, lính TQ có thể dễ dàng trở thành bia cho các loạt đạn phản kích.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại