Tiết lộ mới về dự án tên lửa BrahMos-M của Ấn Độ

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Tờ Russia & India Report đã có cuộc phóng vấn với ông Sudhir Kumar Mishra, Giám đốc điều hành BrahMos Aerospace về dự án phát triển các tên lửa BrahMos-M.

Tờ Russia & India Report đã có một cuộc phóng vấn với ông Sudhir Kumar Mishra, Giám đốc điều hành của BrahMos Aerospace, trong đó có đề cập đến việc phát triển các tên lửa BrahMos-M (Mini).

Sudhir Kumar Mishra cho biết Tổng Công ty Liên doanh Nga - Ấn BrahMos Aerospace hiện đang có kế hoạch thiết kế biến thể BrahMos-M phóng từ ống phóng ngư lôi. Theo đó, loại tên lửa này có thể được sử dụng như một vũ khí tiêu chuẩn trên tất cả các loại tàu ngầm, trong đó có cả dự án phát triển tàu ngầm tương lai Project-75 India (P-75I).

Tân Tổng Giám đốc Sudhir Kumar Mishra.

Tân Tổng Giám đốc Sudhir Kumar Mishra.

Theo ông Sudhir Kumar Mishra, sẽ mất không quá 3 năm để phát triển loại tên lửa mini này. “Đây sẽ là tên lửa dành cho cả Lục quân, Không quân và Hải quân. Tên lửa có thể được điều chỉnh để đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào” - Tổng Giám đốc nói.

Ông Sudhir Kumar Mishra cũng cho biết thỏa thuận phát triển tên lửa BrahMos-M dự kiến sẽ được ký kết vào cuối năm nay giữa Tổ chức Nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) của Bộ Quốc phòng Ấn Độ, Liên hiệp NPO Mashinostroenia (Nga) và Công ty BrahMos Aerospace.

BrahMos và BrahMos-Mini.

BrahMos và BrahMos-Mini.

Theo ông Sudhir Kumar Mishra, sở dĩ thỏa thuận 3 bên tới cuối năm mới có thể được ký kết vì sẽ phải mất thời gian để đánh giá các tham số kỹ thuật của tên lửa mới.

“Chúng tôi đang nghiên cứu xem các đặc điểm kỹ thuật có hợp lý hay không, tất cả những gì có thể làm, những gì chúng ta có thể làm, những gì người Nga có thể làm. Vì vậy, trước bất kỳ một dự án lớn nào, chúng tôi đều cần phải ngồi lại và trao đổi với nhau. Chúng tôi sẽ đánh giá các thông số kỹ thuật của các hệ thống con khác nhau. Việc này mất nhiều thời gian.” - Ông Sudhir Kumar Mishra nói.

Ngoài ra, Giám đốc điều hành BrahMos Aerospace còn cho biết biến thể tên lửa BrahMos-M sẽ có tốc độ March 3,5, mang tải trọng chiến đầu đến 300 kg và tầm bắn 290 km. BrahMos-M có thể được lắp cho các phương tiện mang khác nhau, trong đó có tàu ngầm và tiêm kích thế hệ 5 FGFA.

Su-30MKI trang bị tên lửa BrahMos.

Su-30MKI trang bị tên lửa BrahMos.

Liên quan đến dự án phát triển tên lửa BrahMos-M, trong năm ngoái, hãng thông tấn Itar-Tass của Nga dẫn một nguồn tin thân cận từ Bộ quốc phòng Ấn Độ cho biết Công ty liên doanh Nga-Ấn Độ BrahMos Aerospace đã bắt đầu công việc thiết kế một biến thể nhỏ hơn của tên lửa siêu thanh BrahMos mang tên BrahMos-M.

“Tiểu BrahMos” sẽ được trang bị các máy bay Su-30MKI và MiG-29, tuy nhiên, nó cũng thích hợp để trang bị cho các chiến đấu cơ khác hiện đang hoặc sẽ phục vụ trong lực lượng không quân của Ấn Độ như Mirage-2000, Rafale...

Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos rời bệ phóng thẳng đứng trên tàu hộ vệ INS Tarkash (F50) của Ấn Độ

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại