Tiến độ đóng tàu Cảnh sát biển Việt Nam

Chúc Sơn |

Ngày 11/5, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung và đoàn công tác đã đến thăm Tổng công ty Sông Thu và nghe báo cáo về tiến độ đóng mới tàu cho CSB Việt Nam.

Trong buổi làm việc với Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Đại tá Hà Sơn Hải, Tổng Giám đốc Tổng công ty Sông Thu đã báo cáo về tiến độ thi công đóng mới tàu kéo cứu nạn 3.500 CV chiếc số 4, tàu Cảnh sát biển đa năng (DN-2000) chiếc số 3 và chiếc số 4.

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung biểu dương và ghi nhận sự cố gắng của Tổng công ty Sông Thu trong những năm qua đã chủ động khắc phục khó khăn, sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Sản phẩm tàu xuất khẩu của Tổng công ty có giá thành cạnh tranh, công nghệ tiên tiến nên được bạn bè quốc tế ký kết, hợp tác đóng tàu.

Để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Tổng Công ty Sông Thu cần tiếp tục phát huy những kết quả thời gian qua, chủ động chuyển giao công nghệ, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, tổ chức hạ thủy và bàn giao các con tàu theo đúng kế hoạch, thời gian, Thượng tướng yêu cầu.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung kiểm tra Tổng công ty Sông Thu

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung thăm và làm việc tại Tổng công ty Sông Thu

Tàu Cảnh sát biển đa năng (DN-2000) chiếc số 4 được làm lễ đặt ky đóng mới ngày 22/11/2014, đây là loại tàu có thiết kế tiên tiến, hiện đại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế.

Theo thiết kế, tàu DN-2000 có chiều dài 90,5 mét; chiều rộng 14 mét; chiều cao mạn 7 mét; công suất 12.016 mã lực; tốc độ tối đa 21 hải lý/h.

Tàu có chức năng, nhiệm vụ tuần tiễu bảo vệ chủ quyền biển đảo, thực thi pháp luật trên các vùng biển Việt Nam và Quốc tế khi có yêu cầu, cứu kéo tàu bị nạn có lượng giãn nước đến 2.200 tấn.

Tàu có thể chuyển quân, chi viện hậu cần cho các lực lượng hoạt động trên biển, đảo, thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

Tàu hoạt động trong các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam với tầm hoạt động không hạn chế, trong điều kiện gió cấp 12, thời gian hoạt động liên tục trên biển 40 ngày đêm, tầm hoạt động 5.000 hải lý.

Được biết, chiếc DN-2000 đầu tiên mang số hiệu 8001 là chiếc đầu tiên trong tổng số 4 chiếc được đóng theo thiết kế của Tập đoàn Damen Hà Lan. Tất cả những chiếc tàu này đều được thiết kế với khả năng chở được trực thăng.

Lễ bàn giao tàu CSB 9003

Lễ bàn giao tàu CSB 9003

Trước khi Thượng tướng Nguyễn Thành Cung thăm và làm việc với Tổng công ty Sông Thu, tàu cứu kéo 3.500 CV chiếc số 3 mang số hiệu CSB 9003 đã được bàn giao cho Cảnh sát biển Việt Nam.

Giống như 2 chiếc cùng loại đã được bàn giao, tàu CSB 9003 do Tập đoàn Damen (Hà Lan) thiết kế, có thể hoạt động ở mọi điều kiện thời tiết, cấp sóng không hạn chế với thời gian 30 ngày liên tục trên biển.

Tàu có chiều dài 46 mét, rộng 12 mét, cao 5,5 mét, mức nước tối đa 4,5 mét, lượng giãn nước 1.400 tấn, công suất 3.500 CV.

>>> Báo Nga: Đánh chìm tàu Mistral chẳng khác nào "sát nhân"!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại