Tiêm kích F-16 gặp nạn làm 10 người tử vong, NATO rúng động

Anh Tú |

Hôm 26.1, một chiếc F-16 của không quân Hy Lạp đã gặp tai nạn tại căn cứ ở Los Llanos phía đông nam Tây Ban Nha.

Thảm kịch F-16 gặp nạn khiến 10 người thiệt mạng, theo CNN dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Tây Ban Nha.

Chiếc máy bay F-16 đã bị rơi khi cất cánh và đâm vào các máy bay khác đang đậu trên mặt đất trong một buổi tập luyện của NATO. Điều này được một quan chức giấu tên của NATO xác nhận.

Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha cho biết ngoài 10 người tử vong còn có 13 người bị thương.

Tình trạng của viên phi công lài chiếc F-16 vẫn chưa được tiết lộ. Và ngay cả quốc tịch các nạn nhân trong vụ việc đáng tiếc này cũng chưa được công bố.

NATO đã có phản ứng đầu tiên sau thảm kịch nói trên. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói ông "vô cùng đau buồn" trước vụ tai nạn.

"Đây là một thảm kịch ảnh hưởng đến tất cả thành viên trong gia đình NATO. Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành đến thân nhân và các quốc gia của những người thiệt mạng, và tôi mong muốn những người bị thương nhanh chóng hồi phục", ông tuyên bố.

 

"Chiếc máy bay trên tham gia một cuộc tập trận trong khuôn khổ Chương trình Lãnh đạo chiến thuật của NATO, nhằm mục đích tăng cường hợp tác đa quốc gia trong hoạt động trên không", ông Stoltenberg cho biết.

Còn theo RT, trong số các nạn nhân có hai viên phi công và một trong số họ là công dân Hy Lạp. Trong số 13 người bị thương, có các công dân Pháp và Ý.

Nguồn tin từ bệnh viện Albacete cho biết 8 trong số những người bị thương đang trong tình trạng nghiêm trọng. Ba đang trong qua trình hồi sức, hai được chăm sóc đặc biệt, và một đang được phẫu thuật.

Theo abc.es, sau khi xảy ra thảm kịch F-16 gặp nạn, hai chiếc máy bay Pháp đang trên không đã phải hạ cánh tại căn cứ San Javier ở Murcia, cách đó 140 km.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại