Tham vọng tàu đổ bộ 40.000 tấn của TQ bị "dội nước lạnh"

Ly Vy |

(Soha.vn) - Nhiều ý kiến cho rằng Trung Quốc nên khởi đầu với các tàu có lượng giãn nước khoảng 20.000 tấn và không nên quá tham vọng.

Tờ China News (Trung Quốc) dẫn lời chuyên gia quân sự Zhang của nước này nhận định dự án đóng tàu đổ bộ 40.000 tấn là một dự án rất có lợi và hoàn toàn khả thi với Trung Quốc

Cụ thể, theo Zhang, về mặt chi phí và kỹ thuật, đóng một tàu đổ bộ tấn công sẽ đơn giản hơn nhiều so với việc đóng một tàu sân bay. Đối với Trung Quốc, quốc gia đứng hàng đầu về công nghiệp đóng tàu, việc này sẽ không quá khó khăn.

Zhang cho hay, mặc dù trông giống tàu sân bay nhưng các tàu đổ bộ tấn công không cần tốc độ nhanh, các tàu lớp Wasp hay lớp Mistral chỉ có tốc độ tối đa 22 hải lý/giờ và đây là tốc độ tiêu chuẩn của tàu đổ bộ hiện đại. Hiện nay, Trung Quốc đã chế tạo được động cơ có công suất tương tự động cơ tuốc bin khí LM2500 lắp đặt trên các tàu đổ bộ lớp Wasp của Mỹ.

Bên cạnh đó, chi phí đóng một tàu đổ bộ sẽ thấp hơn rất nhiều, kể cả khi so sánh với chi phí đóng một tàu khu trục. Trong những năm 90, chi phí đóng một tàu đổ bộ cỡ lớn của Mỹ vào khoảng 700 triệu USD, rẻ hơn nhiều so với đóng một tàu khu trục lớp Arleigh Burke vào lúc đó và càng rẻ hơn so với chi phí 4 tỷ USD để đóng một tàu sân bay lớp Nimitz.

Theo Zhang, tàu tấn công đổ bộ 40.000 tấn sẽ là "vũ khí tối thượng" để Trung Quốc thực hiện tham vọng bành trướng trên biển.

Dự án tàu đổ bộ 40.000 tấn của Trung Quốc lần đầu tiên được công khai vào năm 2012. Trong chương trình phát sóng trên kênh truyền hình CCTV-4 vào ngày 13-11-2012, Chuẩn Đô Đốc Yin Zhuo của Trung Quốc cho biết nước này đang phát triển mẫu tàu đổ bộ tấn công cỡ lớn tương tự như các tàu cùng loại của Hải quân Mỹ.

"Chúng tôi hiện đang phát triển thế hệ tàu đổ bộ tấn công mới với lượng giãn nước hơn 40.000 tấn và các loại trực thăng vũ trang như loại Z-10 và Z-19 sẽ được trang bị cho loại tàu này" - Ông Yin Zhuo nói.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều sự hoài nghi về dự án phát triển lớp tàu đổ bộ tấn công mới của Trung Quốc. Người Mỹ phải mất đến hơn 30 năm kinh nghiệm mới đóng được các tàu đổ bộ tấn công cỡ lớn như các tàu lớp Wasp, trong khi Trung Quốc chỉ mới bắt đầu thiết kế các tàu tương tự như vậy. Nhiều ý kiến cho rằng Trung Quốc nên khởi đầu với các tàu có lượng giãn nước khoảng 20.000 tấn và không nên quá tham vọng.

Xem thêm: [Video] AV-8B Harrier, MV-22 Osprey hạ cánh xuống tàu đổ bộ USS Bataan (lớp Wasp).

Nguồn: You Tube

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại