Tên lửa S-300 luyện tập đánh địch đột nhập đường không

Đoàn tên lửa phòng không 64 (Sư đoàn phòng không 361, Quân chủng PK-KQ) được giao trọng trách bảo vệ Thủ đô Hà Nội và các mục tiêu quan trọng khác ở khu vực miền Bắc.

Tuy còn non trẻ, song do triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp trong tổ chức huấn luyện và SSCĐ, nên Đoàn tên lửa phòng không 64 đã đạt được nhiều thành tích tốt, với 4 lần tổ chức diễn tập cơ động vòng tổng hợp, được cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 2 lần đạt giải nhất trong tham gia Hội thao kíp chiến đấu tên lửa phòng không S-300 cấp Quân chủng.

Xin giới thiệu cùng bạn đọc một số hình ảnh trong buổi luyện tập đánh địch đột nhập đường không của Đoàn tên lửa phòng không 64:

Trực ban Sở chỉ huy Đoàn tên lửa phòng không 64 phát tín hiệu báo động chiến đấu.
Chỉ huy lực lượng và phương tiện ra chiếm lĩnh công sự, triển khai chiến đấu.
Các kíp xe nhận lệnh triển khai vũ khí, khí tài.
Khẩn trương lên xe, sẵn sàng cơ động.
Nhân viên tiêu đồ theo dõi, quản lý chắc "mục tiêu" trên không.
Xe đạn tên lửa S-300 thực hành cơ động.
Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe đạn tên lửa.
S-300 là loại tên lửa có hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao, có thể tiêu diệt hiệu quả các phương tiện tiến công đường không của địch.
Xe điều khiển thực hành cơ động...
...nhanh chóng chiếm lĩnh trận địa.
Giao nhiệm vụ cho các thành phần xe điều khiển.
 
Hệ thống an-ten trên xe điều khiển bắt đầu vận hành.
Xe ra đa bắt, bám sát mục tiêu...
Kíp chiến đấu xe điều khiển tập trung cao độ, tính toán chính xác, "phóng đạn" đúng thời cơ, tiêu diệt gọn "mục tiêu", hoàn thành bài tập đánh địch đột nhập đường không.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại