Tên lửa Pháp cho chiến hạm Mỹ

Sơn Tùng |

(Soha.vn) - Công ty MBDA của Pháp đã ký hợp đồng với hãng Lockheed Martin (Mỹ) để phát triển loại tên lửa dành cho bệ phóng thẳng đứng Mk 41 VLS được trang bị trên tàu chiến của hàng chục quốc gia trên thế giới, trong đó có Mỹ - Lenta đưa tin ngày 16/5.

Theo thông tin từ bộ phận báo chí của MBDA, bệ phóng MkK 41 VLS do Lockheed Martin sản xuất và với sự hỗ trợ từ phía các chuyên gia Mỹ, MBDA sẽ hoàn thiện loại tên lửa phòng thủ tên lửa Sea Ceptor (CAMM) của mình. Dự kiến các cuộc thử nghiệm tên lửa Sea Ceptor sẽ được thực hiện vào cuối năm 2013.

Trước đó, MBDA cũng giành được hợp đồng sản xuất tên lửa Sea Ceptor cho tàu chiến Type 26 Global Combat Ship của Anh và tàu hộ tống lớp Anzac của New Zeland. Sea Ceptor dự kiến sẽ được biên chế cho lực lượng vũ trang này vào năm 2016.

Tên lửa siêu thanh Sea Ceptor
Tên lửa siêu thanh Sea Ceptor

Theo tạp chí quốc phòng Jane's, hiện tại, phần lớn các tên lửa sử dụng bệ phóng Mk 41 VLS đều do đối thủ cạnh tranh của MBDA là hãng Raytheon (Mỹ) sản xuất.

Bệ phóng thẳng đứng (VLS) là một loại tổ hợp có thể phóng nhiều loại tên lửa khác nhau phục vụ cho hải quân đang được nhiều nước gấp rút nghiên cứu.

Không chỉ cho phép phóng nhiều loại tên lửa khác nhau trên cùng một bệ phóng, VLS còn giúp bảo quản tốt hơn tên lửa trong môi trường biển, do vũ khí được cất giữ trong các khoang chứa kín.

Các tính năng của VLS cũng giúp tiết diện phản xạ radar của chiếm hạm giảm đáng kể và “tàng hình” tốt hơn trước các thiết bị quan sát bằng radar cũng như quang ảnh của đối phương.

Theo các chuyên gia quân sự, hiện các nước Nga, Mỹ và một số nước phương Tây đều tích cực phát triển các dạng VLS.

Bệ phóng này tương thích với các loại tên lửa phòng thủ chống tên lửa Standard 1, 2, 3, 6, RIM-7 Sea Sparrow, RIM-162 ESSM và tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa chống hạm RUR-5 ASROC.

Các loại tên lửa nêu trên được trang bị cho các tàu khu trục lớp Arleigh Burke hay tuần dương hạm mang tên lửa lớp Ticonderoga của Mỹ; các tàu hộ tống lớp Anzac và Adelaide của hải quân Australia; tàu khu trục lớp Atago và Kongo của Nhật Bản; tàu khu trục lớp Iroquois của Canada.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại