Tên lửa HJ-9A có thể 'nướng chín' tăng T-90 Ấn Độ?

Số phận tăng T-90 của Ấn Độ có thể được định đoạt bằng tên lửa HJ9A, bởi theo tuyên bố của Trung Quốc HJ-9A có thể 'nướng chín' mọi loại tăng.

Truyền thông Đài Loan dẫn nguồn từ Tổng công ty công nghiệp quốc phòng phương Bắc của Trung Quốc (Norinco) cho hay, mẫu tên lửa chống tăng Hongjian-9 (AFT-9A), do công ty này phát triển có thể tiêu diệt bất cứ mẫu xe tăng hay xe bọc thép nào trên thế giới.
Theo nguồn tin trên, HJ-9A là mẫu tên lửa chống tăng được trang bị công nghệ dẫn đường bằng laser là sản phẩm của Norinco, và theo tuyên bố của công ty này AFT-9A có thể xuyên qua lớp giáp bảo vệ dày 1.200mm của bất cứ mẫu xe tăng nào.
Và khả năng trên sẽ biến AFT-9A trở thành một sát thủ diệt tăng theo đúng nghĩa.
Ngoài khả năng chống tăng, AFT-9A còn có thể được sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu cố định như lô cốt, công sự và các công trình kiên cố, nó còn được trang bị hai loại đầu đạn nổ lõm và nhiệt áp với tầm bắn hiệu quả lên tới 5 km.
Tuy nhiên, Trung Quốc không công bố nhiều về tính năng của loại tên lửa chống tăng này, nhưng căn cứ vào thông tin được tiết lộ, một số chuyên gia quốc phòng đã nhận định sức mạnh cơ bắp không phải là yếu tố đủ của tên lửa chống tăng.
Theo nhận định này, HJ-9 chỉ phù hợp đánh phá lô cốt, công sự... và nó không thực sự phù hợp khi bắn hạ các dòng tăng hiện đại trên thế giới hiện nay khi chúng được trang bị những hệ thống phòng thủ tân tiến.
Vì vậy, việc HJ-9 ‘nướng chín’ được tăng T-90 của Ấn Độ trong một cuộc đối đầu tiềm tàng trên tuyến biên giới hai nước là nhiệm vụ rất khó khăn bởi đây là dòng tăng được trang bị hệ thống công – thủ rất mạnh.
Theo đó, vũ khí chính của T-90 là pháo nòng trơn 125mm 2A46M-2 có thể dễ dàng thay nòng trong thời gian ngắn. Khẩu pháo được ổn định trên 2 mặt phẳng và sử dụng hệ thống nạp đạn tự động, trong đó khay đạn lắp sẵn 22 viên. Việc sử dụng hệ thống nạp đạn tự động giúp tăng tốc độ bắn lên 7-8 viên/phút.
Bên cạnh đó, việc sử dụng tên lửa chống tăng điều khiển bằng laser Refleks 9M119M (NATO định danh AT-11 Sniper-B) có khả năng xuyên 700mm giáp sau ERA ở khoảng cách tối đa 5.000m giúp nâng cao khả năng diệt các mục tiêu bay thấp hay công sự và xe tăng đối phương, cho phép T-90 “ra đòn” trước khi kẻ thù có thể đến gần để đe dọa, tên lửa AT-11 sẽ được nạp tự động và bắn qua nòng như các viên đạn pháo bình thường khác.
Đặc biệt, T-90 được trang bị hệ thống điều khiển bắn tự động, cho phép trưởng xe và pháo thủ kiểm soát việc nhắm bắn hiệu quả các mục tiêu ở xa khi sử dụng đạn pháo hay tên lửa chống tăng, khi xe đang hành tiến hay đứng yên, tiêu diệt các mục tiêu đang di chuyển hay cố định, bất kể ngày đêm.
Ngoài sức mạnh tấn công, T-90 cũng rất mạnh ở hệ thống phòng thủ như: Giáp phản ứng nổ (ERA) chống lại hiệu quả các loại đạn xuyên động năng và đạn lõm, sự kết hợp giữa ERA với giáp thô giúp nâng cao khả năng tồn tại trên chiến trường của T-90.
Hệ thống chế áp chống lại các loại tên lửa chống tăng điều khiển bán tự động.
Hệ thống giám sát 360º và hệ thống nhận diện được sử dụng nhằm bảo vệ T-90 khỏi các loại vũ khí chống tăng sử dụng cơ chế dẫn đường laser (hệ thống sẽ tự động gây nhiễu thiết bị đo xa laser và nhận dạng mục tiêu trên thiết bị điều khiển vũ khí đối phương).
Từ những phân tích trên cho thấy, với sức mạnh cơ bắp của mình tên lửa HJ-9A phù hợp hơn với nhiệm vụ phá hủy lô cốt, công sự và rất hạn chế trong việc đối phó với những dòng tăng hiện đại trên thế giới. Trong ảnh: T-90S của Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại