Tên lửa đánh chặn của Mỹ ngăn Trung Quốc "chạm tay" vào Đài Loan

Học viện Khoa học quân sự của Quân đội TQ cho rằng Mỹ đang có kế hoạch xây dựng “Hệ thống phòng thủ tên lửa đánh chặn” nhằm ngăn Bắc Kinh tấn công hợp nhất Đài Loan về Đại Lục.

Theo tờ Want China Times, bản báo cáo Đánh giá chiến lược năm 2013 của Học viện Khoa học quân sự của quân đội Trung Quốc cho biết Mỹ đang chuẩn bị triển khai “Hệ thống phòng thủ tên lửa đánh chặn” gồm các tên lửa đất đối không PAC-3, hệ thống chiến đấu Aegis và hệ thống cảnh báo radar mảng pha PAVE nhằm ngăn Bắc Kinh đánh chiếm Đài Loan.

Học viện Khoa học quân sự của quân đội Trung Quốc cũng nhấn mạnh việc Mỹ triển khai các tên lửa đánh chặn tới vùng Viễn Đông là trở ngại lớn nhất khiến Bắc Kinh không thể dễ dàng tổ chức tấn công và giành thắng lợi nhằm thống nhất Đài Loan về đại lục. Bởi các tên lửa đánh chặn của Mỹ có khả năng vô hiệu hóa năng lực hạt nhân vốn có chỉ giới hạn của Quân đoàn pháo binh số 2 - đơn vị chịu trách nhiệm hoàn thành sứ mệnh hợp nhất Đài Loan.

Hệ thống tên lửa phòng không PAC-3 của Mỹ.

Hệ thống tên lửa phòng không PAC-3 của Mỹ.

Ngoài ra, hệ thống radar tầm xa PAVE PAWS còn cho phép Mỹ và các đồng minh trong khu vực phát hiện lực lượng tên lửa tầm xa và tầm trung của Trung Quốc ngay sau khi chúng được phóng.

Với tầm bắn 5.550 km, việc Đài Loan sở hữu hệ thống radar PAVE PAWS đã cho phép các lực lượng vũ trang tại quốc đảo này theo dõi hoạt động của các tên lửa Trung Quốc. Ngoài ra, Mỹ còn đang có kế hoạch bán các tên lửa PAC-3 cho Đài Loan qua bản hợp đồng trị giá 1,1 tỷ USD.

Trong khi đó, hệ thống tấn công Aegis được trang bị trên lực lượng tàu chiến mặt nước của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc còn có thể ngăn chặn các cuộc tấn công từ tên lửa Trung Quốc từ ngoài bờ biển.

Tuy nhiên, Học viện Khoa học quân sự của quân đội Trung Quốc nhận định việc bán và triển khai “Hệ thống tên lửa đánh chặn” của Mỹ tại Đông Á sẽ chỉ mang lại bất ổn cho khu vực trong khi Bắc Kinh có thể dễ dàng đạt được mục tiêu hợp nhất Đài Loan thông qua các biện pháp phi hòa bình.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tìn từ Want China Times , trang web tin tức bằng tiếng Anh của Tập đoàn truyền thông China Times (Đài Loan). Want China Times được thành lập vào năm 2010, chuyên cung cấp các thông tin về cộng đồng quốc tế đặc biệt về Trung Quốc và Đài Loan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại