Tàu sân bay Mỹ neo ngoài bờ biển Anh vì quá "khủng"

Hồng Hạnh |

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt nặng 100.000 tấn của Hải quân Mỹ đã phải neo đậu ở ngoài khơi bờ biển Anh vì kích cỡ quá khổ của mình.

Hàng nghìn du khách đã tới bờ biển Solent để chiêm ngưỡng cảnh tượng con tàu đồ sộ bị “mắc kẹt” ngoài khơi.

Với chiều dài hơn 332 m, con tàu đã không thể cập xưởng đóng tàu Portsmouth của Hải quân Hoàng gia Anh và phải đứng đợi ngoài khơi bờ biển Hampshire trong suốt chuyến thăm 5 ngày của mình.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh, ông Michael Fallon cho biết “chuyến thăm của chiếc tàu sân bay USS Theodore Roosevelt một lần nữa cho thấy mối quan hệ hợp tác quốc phòng sâu đậm và tốt đẹp giữa Anh và Mỹ”.

Video tàu sân bay USS Theodore Roosevelt neo đỗ ngoài khơi

Hàng nghìn du khách đã thích thú tới bờ biển Solent để chiêm ngưỡng cảnh tượng chiếc tàu sân bay đồ sộ bị “mắc kẹt” ngoài biển.

Với sự xuất hiện của con tàu, kinh tế vịnh Stokes lập tức khởi sắc do sự đổ bộ của hơn 5.000 thủy thủ đi theo chiếc tàu và khách du lịch.

Các quán bar, câu lạc bộ, nhà hàng địa phương cũng nhận được lợi nhuận lớn từ sự kiện này.

Chiếc tàu dài hơn 330 m và nặng 100.000 tấn có sức chứa đến 90 máy bay và 5.500 người.

Sau khi kết thúc chuyến thăm 5 ngày tại Anh, chiếc tàu sẽ lên đường đến Trung Đông tham gia vào chiến dịch không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Với khả năng chứa 90 chiếc máy bay trên boong, con tàu có thể vận hành tốt tới 25 năm và di chuyển không giới hạn về khoảng cách.

Tàu sân bay Roosevelt còn được trang bị hai hệ thống tên lửa RIM-7 Sea Sparrow có khả năng nhắm bắn mục tiêu trong phạm vi 16 km.

Bên cạnh đó, tàu có thể vận hành liên tục trong vòng 3 tháng mà không cần tiếp nguyên liệu cũng như được trang bị 2 lò phản ứng hạt nhân có công suất đủ sức công phá một thành phố nhỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại