"Tàu ngầm Type 096 có thể tấn công Mỹ từ bờ biển Trung Quốc"

Nhật Minh |

Đó là nhận định của tờ Lianhe Zaobao (trụ sở tại Singapore) khi nói về sự nguy hiểm của mẫu tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới mà Trung Quốc đang phát triển.

Cụ thể, tờ Lianhe Zaobao nhận định, tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo thế hệ mới Type 096 đã lần đầu tiên mang lại cho Hải quân Trung Quốc (PLAN) phương tiện tấn công lục địa Mỹ từ bờ biển Trung Quốc.

Theo bài viết, Trung Quốc hiện có khoảng 4 tàu ngầm Type 094 (lớp Jin).

Những tàu ngầm này có thể mang tổng cộng 48 tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-2 và 200 đầu đạn hạt nhân, chiếm 35% kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc.

Tuy nhiên, với tầm bắn khoảng 6.000 km, mối đe dọa từ phía tên lửa JL-2 đối với các lực lượng Mỹ chỉ giới hạn tới Tây Thái Bình Dương.

Mô hình được cho là của tàu ngầm hạt nhân Type 096 lớp Tang của Trung Quốc.
Mô hình được cho là của tàu ngầm hạt nhân Type 096 lớp Tang của Trung Quốc.

Theo tờ Russian Military Analyst (trụ sở tại Moscow), Trung Quốc đang phát triển tàu ngầm tên lửa đạn đạo Type 096 (lớp Tang) để thay thế các tàu ngầm Type 094 vào năm 2020.

PLAN kỳ vọng vào thời điểm đó sẽ có ít nhất 6 tàu ngầm Type 094 và Type 096 sẵn sàng hoạt động.

Tên lửa đạn đạo mới được thiết kế cho Type 096 ước tính có tầm bắn 11.000km, cho phép con tàu tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân trực tiếp nhằm vào lục địa Mỹ.

Một chuyên gia Mỹ cho biết, Type 096 thậm chí còn được cho là có thể phóng tên lửa xuyên qua các lớp băng. Dưới sự hộ tống của hạm đội tàu chiến mặt nước, Type 096 có thể tấn công Mỹ từ vùng biển Hawaii.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại