"Tàu ngầm Mỹ thua kém tàu ngầm TQ khi tác chiến ven biển"

Phan Thuấn |

(Soha.vn) - Wang Hongguang, nguyên phó Tư lệnh Quân khu Nam Kinh của Trung Quốc cho rằng Mỹ nên lo ngại trước một cuộc chiến tàu ngầm tiềm năng với Trung Quốc.

Trong một bài bình luận được đăng tải trên tờ Hoàn Cầu ngày 11/8, Wang Hongguang, nguyên phó Tư lệnh Quân khu Nam Kinh của Trung Quốc cho rằng Mỹ nên lo ngại trước một cuộc chiến tàu ngầm tiềm năng với Trung Quốc.

Trong khi thừa nhận các tàu ngầm tấn công hạt nhân và tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của Hải quân Mỹ có tầm hoạt động rộng hơn và tốc độ nhanh hơn so với tàu ngầm Trung Quốc nhưng Wang cho rằng các tàu ngầm của Trung Quốc phù hợp hơn khi tác chiến ở các vùng ven biển.

Theo Wang, các tàu ngầm của Mỹ có một số điểm yếu lớn mà tàu ngầm Trung Quốc không mắc phải. Thứ nhất, tàu ngầm của Mỹ quá lớn để tiến hành các hoạt động tác chiến trong phạm vi chuỗi đảo thứ nhất vốn nhỏ hẹp ở Thái Bình Dương.

Tàu ngầm lớp Song của Trung Quốc

Tàu ngầm lớp Song của Trung Quốc

Thêm nữa, các tàu ngầm của Trung Quốc sử dụng hệ thống đẩy không khí độc lập AIP tiên tiến nhất thế giới và có thể hoạt động dưới nước trong thời gian 15-20 ngày liên tục. Wang cho hay khoảng thời gian này là đủ để chúng hành trình 3.000km mà không bị phát hiện.

Đề cập tới việc tàu ngầm Type 039 lớp Song của Trung Quốc vào năm 2007 đã lặng lẽ nổi lên gần tàu sân bay USS Kitty Hawk của Mỹ, chỉ cách 9 dặm, Wang cho rằng Hải quân Trung Quốc hoàn toàn có thể lặp lại điều này, thậm chí ở cả khu vực trung tâm Thái Bình Dương. Theo Wang, nếu các tàu ngầm cũ hơn như lớp Song còn có thể làm điều đó thì các tàu ngầm tiên tiến hơn như tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo Type 094 lớp Jin cũng hoàn toàn có thể thực hiện được điều tương tự.

Một số hình ảnh hiếm về tàu ngầm Type 094 lớp Jin của Trung Quốc

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại