Tàu ngầm "hố đen đại dương" Nga thực hiện hành trình gần 5.000km

Nhật Minh |

RT đưa tin, chiếc tàu ngầm tàng hình tiên tiến mới của Nga mang tên Rostov-on-Don (lớp Varshavyanka) đã bắt đầu chuẩn bị cho các đợt thử nghiệm nước sâu.

Tuy nhiên, trước đó, con tàu phải thực hiện chuyến hải trình dài 4.630km tới biển Barents, phía bắc nước Nga.

"Thủy thủ đoàn của tàu ngầm Rostov-on-Don đã bắt đầu chuẩn bị khởi hành từ biển Baltic tới biển Barents" - Đại tá hải quân Igor Dygalo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Sau khi hoàn tất cả bài kiểm tra theo lịch trình, con tàu sẽ di chuyển tới nơi đóng quân tại cảng Novorossiysk ở Biển Đen.

Tàu ngầm Rostov-on-Don được khởi đóng vào tháng 11/2011 tại nhà máy đóng tàu Admiralty ở Saint Petersburg và hoàn tất vào cuối năm 2014. Con tàu được đặt theo tên thành phố Rostov-on-Don ở miền nam nước Nga.

Tàu ngầm Rostov-on-Don trong buổi lễ hạ thủy
Tàu ngầm Rostov-on-Don trong buổi lễ hạ thủy

Đây là chiếc tàu ngầm thứ 2 trong số 6 chiếc được lên kế hoạch trang bị cho Hạm đội Biển Đen của Nga cho tới cuối năm 2016.

Thuộc lớp tàu được NATO định danh là "Kilo cải tiến", Rostov-on-Don được cho là có khả năng hoạt động êm ái nhất trên thế giới.

Con tàu có tầm tác chiến được mở rộng. Kích cỡ tương đối nhỏ giúp nó cơ động hơn tại những vùng nước nông.

Theo RT, Rostov-on-Don được trang bị các ống phóng ngư lôi 533mm, 8 tên lửa đất đối không, ngoài ra còn có tổ hợp tên lửa hành trình tấn công mặt đất Caliber mới.

Con tàu có lượng giãn nước khi lặn 4.000 tấn, độ sâu lặn tối đa là 300m, thủy thủ đoàn 52 người, dự trữ hành trình 45 ngày.

NATO gọi lớp tàu ngầm này là "hố đen đại dương" nhờ khả năng hoạt động khó bị phát hiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại