Tàu sân bay Mỹ vừa rời đi, Hải quân Trung Quốc tập trận cực lớn

Anh Tuấn |

(Soha.vn) - Từ ngày 18/10 đến đầu tháng 11, 3 hạm đội của Hải quân Trung Quốc đồng loạt hướng về Tây Thái Bình Dương tham gia cuộc tập trận lớn mang tên “Cơ động số 5".

Đây được coi là cuộc tập trận hải quân có quy mô lớn nhất của nước này tại vùng Tây Thái Bình Dương, và được đánh giá là một bài kiểm tra lớn nhất của Hải quân Trung Quốc trong 10 năm trở lại đây.

Sau khi tàu sân bay USS George Washington được triển khai tới tập trận chung với Nhật và Hàn Quốc, Trung Quốc đã quyết định mở rộng quy mô cuộc tập trận hải quân Cơ động số 5.

Theo một nguồn tin giấu tên, mục đích của cuộc tập trận là để luyện tập khả năng tác chiến của Hải quân Trung Quốc, nhằm đối phó với nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ ở vùng biển xa. Các cơ sở hải quân của Mỹ tại Nhật Bản và Hàn Quốc luôn được xem là mối đe dọa lớn đối với bờ biển của Trung Quốc.

Hạm đội Nam Hải khởi hành từ cảng Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông tới tập trận ở tây Thái Bình Dương. Ảnh: Xinhua
Hạm đội Nam Hải khởi hành từ cảng Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông tới tập trận ở tây Thái Bình Dương. Ảnh: Xinhua

Trước đó, hôm 17/10, Hạm đội Bắc Hải của Trung Quốc đã bất ngờ điều động lực lượng lớn gồm 100 thuyền và tàu ngầm các loại cùng hơn 30 máy bay thực hiện bắn tên lửa thật tại vùng biển Hoàng Hải, Hạm đội Đông Hải cũng cử tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường hiện đại tới tiến hành tập luyện. Động thái này được xem là đòn đáp trả cho cuộc tập trận mới đây của quân đội Mỹ và Hàn Quốc ở vùng biển phía Tây bán đảo Triều Tiên gần với vùng biển Hoàng Hải.

Sau khi kết thúc cuộc tập trận này, một số tàu chiến chủ lực đã đi thẳng tới vùng biển được chỉ định để tham gia cuộc tập trận "Cơ động số 5" ở Tây Thái Bình Dương.

Hình ảnh cuộc tập trận của Hải quân Trung Quốc trên biển Hoàng Hải ngày 17/10

Hình ảnh cuộc tập trận của Hải quân Trung Quốc trên biển Hoàng Hải ngày 17/10

Đây là lần thứ hai Hải quân Trung Quốc sau khi vừa kết thúc một cuộc tập trận lớn đã liên tiếp tiến hành một cuộc tập trận khác mà không ngơi nghỉ. Nhiều đánh giá cho rằng điều này cũng là một thách thức lớn với các công tác hậu cần và thông tin của Hải quân Trung Quốc.

Vài năm gần đây, tập trận và huấn luyện tại khu vực tây Thái Bình Dương đã trở thành hoạt động thường xuyên của Hải quân Trung Quốc, trung bình mỗi tháng một lần. Chỉ tính riêng năm nay, Trung Quốc đã tiến hành 7 cuộc tập trận và huấn luyện tại khu vực này. Mỗi tháng sẽ có tàu chiến hoặc máy bay Trung Quốc di chuyển qua eo biển Miyako, eo biển Bashi và một số khu vực khác trong chuỗi đảo thứ nhất.

Điều đáng chú ý là cuộc tập trận "Cơ động số 5" là lần đầu tiên cả 3 hạm đội của Trung Quốc cùng nhau vượt qua vành đai chuỗi đảo thứ nhất mà vốn trước đây bị coi như dây xích.

Từ lâu nay, Hải quân Trung Quốc chỉ đóng vai trò “hải quân gần bờ”, đại đa số các cuộc tập trận của nước này đều ở các vùng duyên hải. Kể từ đầu thế kỷ 21, sau khi có được sự phục vụ của số lượng lớn tàu chiến mới, quân đội Trung Quốc đã tự tin và thể hiện rõ tham vọng bành trướng ra xa bờ hơn nữa.

Nhật Bản tỏ ra cẩn trọng với động thái này của Trung Quốc, đặc biệt sau khi quan hệ hai nước trở nên căng thẳng. Trung Quốc cho rằng báo chí Nhật Bản áp đặt “thuyết âm mưu” cho mình, đồng thời tố ngược Nhật Bản đang cố gắng vực dậy chủ nghĩa phát xít cũ.

Với cuộc tập trận lần này, báo chí Trung Quốc mạnh miệng khẳng định đây sẽ là lời “cảnh cáo” mạnh mẽ tới Mỹ và Nhật Bản, Hàn Quốc.

Bên cạnh tổ chức cuộc tập trận lớn, từ ngày 22/10, Trung Quốc tiến hành cấm các tàu cá và tàu thương mại hoạt động tại một số vùng biển trong khu vực biển Bắc, mà theo nhiều nguồn tin cho biết tàu sân bay Liêu Ninh sẽ thực hiện nhiệm vụ thử nghiệm tuần tra tại đây.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại