*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020, “thuyết chiến tranh” do người đứng đầu chính quyền Đài Loan Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen) đã làm dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi.
Trung Quốc có thể tăng cường hiện diện của lực lượng bán quân sự nước này trên biển Đông nhằm củng cố các yêu sách chủ quyền phi lý - theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP).
Nguồn tin từ cơ quan quốc phòng Đài Loan cho biết các chiến hạm của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) vừa có cuộc di chuyển rầm rộ qua eo biển Đài Loan.
Trung Quốc đang tiếp tục gia tăng chế tạo tàu chiến mới, trong đó có tàu khu trục để thực hiện mục tiêu xây dựng được một lực lượng hải quân hàng đầu thế giới do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đạo.
Trong thời điểm đối đầu Trung - Ấn căng thẳng ở biên giới, biên đội tàu chiến Trung Quốc tiến hành diễn tập ở vùng biển Tây Ấn Độ Dương để phô trương sức mạnh quân sự, phát đi tín hiệu răn đe Ấn Độ.
Trung Quốc đã chuyển địa điểm tập trung các cuộc tập trận hải quân từ biển Đông lên Hoàng Hải trong năm nay - theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP).
Theo tờ Nikkei Asian Review, lực lượng Mỹ ở gần bán đảo Triều Tiên đang quan sát các động thái quân sự của Trung Quốc, hơn là chú ý đến CHDCND Triều Tiên.
Truyền thông Đài Loan và Singapore tuần này đưa tin, tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc tự sản xuất có thể hạ thủy vào 23/4, ngày kỷ niệm thành lập hải quân nước này.
Trong kịch bản này, Trung Quốc sẽ điều động đồng thời hơn 200 chiếc tàu cùng 6000 "ngư dân vũ trang".
Một tướng lĩnh cấp cao quân đội Trung Quốc đã thẳng thừng cảnh báo Chủ tịch Tập Cận Bình.
Từ ngày 12 đến hết 19/9/2016 diễn ra cuộc tập trận chung của các đội tàu chiến hạm đội hải quân Nga và lực lượng hải quân Trung Quốc trên Biển Đông.
Tốc độ phát triển nhanh chóng của hạm đội biển Hoa Đông thuộc Hải quân Trung Quốc đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều nước trong bối cảnh Bắc Kinh mạnh tay chi tiêu quốc phòng và hiện đại hóa trang thiết bị quân sự.