Tàu Hải quân Việt Nam thăm chính thức Indonesia

NGỌC HƯNG |

Biên đội tàu Hải quân Việt Nam, gồm HQ-011 Đinh Tiên Hoàng và HQ-012 Lý Thái Tổ, đã cập cảng Tanjung Priok, Jakarta, với lễ đón trọng thị, thắm tình hữu nghị của Hải quân Indonesia.

Tàu Hải quân Việt Nam cập cảng trong tiếng nhạc rộn rã.

Đại sứ Việt Nam Nguyễn Xuân Thủy, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam cùng các cán bộ của Đại sứ quán và Phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Indonesia đã tham dự Lễ đón tàu tại cảng sáng 12-11.

Biên đội tàu gồm 228 sĩ quan và thủy thủ do Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Kiệm, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, làm trưởng đoàn. Đây là lần đầu tiên tàu Hải quân Việt Nam thăm chính thức Indonesia.

Hải quân Indonesia tặng hoa cho Trưởng đoàn Việt Nam và Thuyền trưởng hai tàu.

Chuyến thăm nhằm tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Hải quân hai nước, góp phần tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa lực lượng vũ trang và nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, đoàn kết và sự phát triển chung của khu vực và thế giới, hướng tới xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Cũng trong chiều 12-11, chỉ huy đoàn tàu đã đến chào xã giao Quận trưởng Bắc Jakarta, thăm Đại sứ quán và Phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Indonesia.

Các thiếu nữ Indonesia biểu diễn một điệu múa truyền thống của đảo Java tại lễ đón.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Hải quân Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu bóng chuyền và bóng đá với Hải quân Indonesia, thăm đơn vị tàu của Hải quân Indonesia đóng tại Jakarta. Biên đội tàu Hải quân Việt Nam cũng tổ chức đón đại diện Hải quân và Lực lượng vũ trang Indonesia lên thăm tàu và mở tiệc chiêu đãi trên tàu.

Theo kế hoạch, tàu Hải quân hai nước sẽ tiến hành luyện tập chung về tìm kiếm cứu nạn trên biển vào chiều 15-11, sau khi kết thúc chuyến thăm Indonesia.

Chỉ huy tàu của Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với đại diện Hải quân Indonesia.

Chuyến thăm Việt Nam gần đây nhất của tàu Hải quân Indonesia đến Việt Nam diễn ra vào tháng 9-2006.

Tháng 5-2012, trong chuyến thăm chính thức của Tư lệnh Hải quân Indonesia tới Việt Nam, Tư lệnh Hải quân hai nước đã ký Bản tham chiếu về cơ chế đối thoại Hải quân song phương nhằm hiện thực hóa nội dung Bản ghi nhớ giữa chính phủ hai nước, ký tháng 10-2010, về Tăng cường hợp tác giữa các quan chức quốc phòng và các hoạt động liên quan.

Đón đại diện Hải quân Indonesia lên thăm tàu.

Tiếp đó, Hải quân hai nước đã tổ chức thành công phiên họp Tham vấn Hải quân song phương lần thứ nhất tại Indonesia tháng 7-2013 để triển khai các nội dung hợp tác, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa lực lượng vũ trang hai nước nói chung và giữa Hải quân hai nước nói riêng, duy trì môi trường hòa bình và ổn định trong khu vực.

Tháng 3-2014, Hải quân Việt Nam đã cử tàu bệnh viện HQ-561 tham dự diễn tập Komodo về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa tại Indonesia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại