Tàu hải quân của Việt Nam được sửa chữa ở đâu?

Nhà máy X55 của Hải quân là một trong những đơn vị hàng đầu trong việc sửa chữa các thiết bị và tàu cho lực lượng hải quân Việt Nam

Hiện tại, nhà máy X55 của Hải quân Việt Nam hiện đang là đơn vị đi đầu trong việc nâng cấp kỹ thuật sửa chữa, đóng mới nhiều loại tàu cho quân đội, gồm tàu kiểm ngư, tàu chiến, tàu cảnh sát biển…

Theo thông tin từ Đại tá Hồ Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy X55, đơn vị đã thiết kế, chế tạo xe di chuyển máy vào vị trí lắp đặt trên tàu kiểm ngư TK-1482C; Cải hoán hệ thống tự động ổn định điện áp MCK trên các tàu hải quân; Bố trí trước các gối kê cơ bản để kết hợp hạ thủy một tàu, nâng một tàu khác có hình dạng, kích thước tương đương trên đốc nổi hoặc trên sàn nâng…

Nhà máy cũng đã triển khai nhiều nghiên cứu, áp dụng thực tế lao động để sáng tạo đổi mới, đáp ứng yêu cầu tăng năng suất, chất lượng công việc, góp phần tiết kiệm, làm lợi hàng tỷ đồng cho nhà máy mỗi năm.

Điển hình trong đó là giải pháp rút ngắn thời gian sửa chữa hệ tàu H119 trung bình từ 4 tháng xuống còn 3 tháng và gần đây giảm xuống còn 28 ngày (tàu HQ-624); tổ chức đại tu phần máy của tàu HQ-996 thành công và làm chủ việc sửa chữa máy MTU của tàu CSB, máy CUMIN (KTA 38, KTA 19) của tàu đổ bộ HQ-521, HQ-522…

Sửa chữa tàu ở Nhà máy X55 Hải quân

Sửa chữa tàu ở Nhà máy X55 Hải quân

Trao đổi với Đại tá Hồ Thanh Tùng, ông cho biết:

Thời gian trước, nhà máy có rất nhiều khó khăn như trang thiết bị lạc hậu, thiếu đồng bộ, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nhiều cán bộ công nhân viên còn hạn chế… ảnh hưởng lớn đến kết quả thực nghiệm của đơn vị.

Ngoài ra, kinh tế suy thoái sự cạnh tranh gay gắt cũng tác động không nhỏ đến tình hình sản xuất và tư tưởng của cán bộ, công nhân viên.

Để khắc phục những khó khăn đó, đơn vị đã triển khai các biện pháp đồng bộ, những hạn chế dần được khắc phục, nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả đã xuất hiện, như: “Làm hết việc, không hết giờ”, “Phân xưởng là nhà, người lao động là chủ”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Lao động giỏi, lao động thiết thực”…

Trên công trường, trong phân xưởng, cán bộ, chỉ huy, quản lý luôn theo sát bám, nắm tình hình chất lượng công việc và kịp thời hướng dẫn người thợ làm đúng các quy trình kỹ thuật, tránh để sai sót gây lãng phí hoặc mất an toàn trong lao động.

Đội ngũ công nhân vừa làm việc, vừa hỗ trợ đồng chí, đồng đội nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn”.

Bằng những biện pháp thiết thức đó, nhà máy đã huy động được sức mạnh tập thể, vượt khó, hiện tại, từ đầu năm đến tháng 11/2014, tổng doanh thu của nhà máy đạt hơn 161 tỷ đồng (vượt 4,22% kế hoạch năm 2014).

Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 8,5 triệu đồng/người/tháng.

Hiện tại, các đơn vị của quân đội nhân dân Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ quốc phòng, tạo mới, sửa chữa được nhiều vũ khí hiện đại.

Đây là tin vui đối với nền quốc phòng toàn dân của Việt Nam.

(Lược theo QĐND)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại