Dưới đây là những hình ảnh cận cảnh tổ hợp tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 Yars tại căn cứ của một trung đoàn tên lửa chiến lược gần Vitebsk, Nga:
Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo RS-24 đầu tiên đã được tiến hành tại sân bay vũ trụ Plesetsk vào năm 2007.
Các chuyên gia quân sự đánh giá ưu thế vượt trội của RS-24 Yars thế hệ mới là có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.
Theo trung tướng nghỉ hưu Yevgeni Buzhinski, nguyên phó chủ tịch của trung tâm nghiên cứu chính trị Nga (PIR), một trong những điểm mới của Yar là được trang bị các đầu đạn tự dẫn tấn công từng mục tiêu riêng lẻ, với sự cơ động ưu việt làm cho khả năng sống sót gia tăng.
Theo Mikhail Khodaryonok, một thành viên của Hội đồng Ủy ban công nghiệp quân sự thuộc Chính phủ Nga, lực lượng tên lửa Yars là mối đe dọa lớn đối với lá chắn tên lửa Mỹ hiện đang triển khai ở châu Âu.