Tập đoàn vũ khí hàng đầu châu Âu hợp tác với Việt Nam

Như vậy, sau Avora (Nga), Tales là tập đoàn vũ khí lớn thứ 2 khẳng định sự ảnh hưởng ở Việt Nam.

Sáng 3/6 tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp bà Pascale Sourisse, Phó chủ tịch phụ trách phát triển quốc tế của Tập đoàn Thales (Pháp) sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến chúc mừng bà Pascale Sourisse mới được bổ nhiệm cương vị Phó chủ tịch phụ trách phát triển quốc tế của Tập đoàn Thales.

Đánh giá cao kết quả hợp tác trong thời gian qua, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến đề nghị Tập đoàn Thales tiếp tục cử chuyên gia hỗ trợ Bộ Quốc phòng Việt Nam làm chủ công nghệ đối với các chương trình, dự án hợp tác trong thời gian sớm nhất.

Về phần mình, bà Pascale Sourisse cảm ơn Đô đốc Nguyễn Văn Hiến đã giành thời gian tiếp đoàn, đồng thời giới thiệu khái quát về sự hình thành và phát triển của Tập đoàn Thales. Bà Pascale Sourisse cũng khẳng định Thales xem Việt Nam là một trong những mục tiêu phát triển chiến lược của Tập đoàn trong khu vực, đặc biệt là lĩnh vực quốc phòng và cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam trong công tác đào tạo.

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến trao tặng bà Pascale Sourisse biểu tượng BQP.

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến và bà Pascale Sourisse đều khẳng định: Trong những năm qua quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Tập đoàn Thales đã có bước phát triển tốt đẹp. Trong đó, Tập đoàn Theles đã cung cấp các giải pháp phục vụ cho lĩnh vực hàng không vũ trụ và trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Thời gian tới, Tập đoàn Thales sẽ chọn Công ty cổ phần Ánh sao để kết nối, mở rộng hợp tác với các cơ quan, đơn vị thuộc BQP. Đồng thời, nghiên cứu, chế tạo các loại trang bị phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam; Tổ chức phối hợp huấn luyện đào tạo chuyên gia để sử dụng thành thạo có hiệu quả các sản phẩm mà Tập đoàn Thales cung cấp cho Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thales là một tập đoàn đa quốc gia hoạt động trên toàn thế giới, cung cấp các giải pháp tích hợp và thiết bị cho các thị trường hàng không vũ trụ, giao thông, quốc phòng và an ninh.

Như vậy, sau Avora (Nga), Tales là tập đoàn vũ khí lớn thứ 2 khẳng định sự ảnh hưởng ở Việt Nam.

Trước đó, ngày 13/3, Avrora, một công ty quốc phòng lớn của Nga vừa mở văn phòng đại diện tại Nha Trang (Khánh Hòa). Avrora đang có những dự án hợp tác với Hải quân Nhân dân Việt Nam.

“Với chiến lược phát triển và hợp tác quốc tế, việc Avrora mở Văn phòng đại diện tại Việt Nam sẽ góp phần thực hiện thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật và quân sự giữa lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam và Liên bang Nga”, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Kiệm phát biểu trong buổi khai trương Văn phòng Avrora.

Công ty Cổ phần Avrora là đơn vị hàng đầu tại Liên bang Nga, chuyên sản xuất hệ thống tự động hóa cho ngành công nghiệp đóng tàu quân sự và dân sự.

Thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ Liên bang Nga chỉ đạo, Avrora đang triển khai hợp tác với Bộ Quốc phòng Việt Nam trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật quốc phòng và an ninh, xây dựng và phát triển hệ thống điều khiển tích hợp tự động trong lĩnh vực quốc phòng. Văn phòng giám sát quốc tế của Avrora được cấp phép hoạt động tại Việt Nam ngày 17/12/2012, chính thức khai trương ngày 13/3/2013.

Tại lễ khai trương, ông Konstantin Yurievich Silov, Tổng Giám đốc Avrora nói, việc mở văn phòng tại Việt Nam không hẳn là một hoạt động kinh doanh, thương mại, mà là một sự hợp tác Nga – Việt về chính trị, quân sự.

Lễ khai trương văn phòng đại diện Công ty Avrora.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Kiệm cho hay, Avrora đang có những dự án hợp tác với Hải quân Việt Nam về việc cung cấp trang thiết bị kỹ thuật, nhất là hệ thống mô phỏng huấn luyện. Thay mặt Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân, ông chúc Avrora thực hiện có hiệu quả các dự án hiện nay và các dự án trong tương lai, góp phần củng cố và phát triển tình hữu nghị truyền thông tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Nga.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tỏ ý mong muốn Avrora sẽ tham gia đầu tư xây dựng căn cứ dịch vụ tàu chiến của Việt Nam, đang được triển khai xây dựng tại vịnh Cam Ranh. Tỉnh Khánh Hòa sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Avrora hoạt động thành công và hiệu quả.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại