'Ngỗng trời’ của Hải quân Việt Nam cất cánh trên mặt nước

Sau một thời gian thử nghiệm nhà máy và được lắp đặt hệ thống hỗ trợ cất/hạ cánh trên mặt nước, thủy phi cơ Twin Otter thứ hai của Hải quân Việt Nam tiếp tục trải qua giai đoạn thử nghiệm quan trọng.

Chiếc thủy phi cơ DHC-6 Twin Otter series 400 thứ hai của HQVN đã được lắp đặt hệ thống phao hỗ trợ cất/hạ cánh trên mặt nước.

Theo các phương tiện truyền thông Canada, sau giai đoạn thử nghiệm bay kiểm tra cơ bản tại nhà máy và trải qua quá trình tích hợp hệ thống phao hỗ trợ cất/hạ cánh trên mặt nước. Vào đầu tháng 5 vừa qua, chiếc thủy phi cơ DCH-6 Twin Otter series 400 thứ hai của Hải quân Việt Nam đã bắt đầu quá trình thử nghiệm khả năng "lưỡng cư" cất và hạ cánh trên mặt nước lẫn đường băng trên cạn.

Trước đó, Công ty Viking Air của Canada đã tổ chức lễ bàn giao chiếc thủy phi cơ lưỡng dụng DHC-6 Series 400 đầu tiên cho Hải quân Việt Nam ở sân bay quốc tế Victoria. Cả hai chiếc thủy phi cơ Twin Otter đầu tiên đều đã được sơn và đánh số hiệu theo yêu cầu của Hải quân Việt Nam. Chiếc Twin Otter thứ nhất mang số hiệu MSN 867 và chiếc thứ hai là MSN 872. Tất cả các thủy phi cơ DHC-6 Twin Otter series 400 của Hải quân Việt Nam đều được sơn cờ đỏ sao vàng (cờ tổ quốc) ở vây lái phía đuôi và quân hiệu kết hợp mỏ neo đặc trưng của lực lượng hải quân ở phía mũi máy bay.

Thủy phi cơ DCH-6 Twin Otter series 400 thứ hai cho Hải quân Việt Nam bắt đầu tiến hành bay thử nghiệm nhà máy từ đầu tháng 1/2013 vừa qua để làm bước đệm chuẩn bị cho các giai đoạn thử nghiệm tiếp theo, trước khi bàn giao cho khách hàng.

Theo các phương tiện truyền thông nước ngoài, Việt Nam mua thủy phi cơ Twin Otter để phục vụ cho các cuộc tuần tra của hải quân Việt Nam. Các phi cơ được trang bị radar và sẽ hỗ trợ cho hạm đội 6 tàu ngầm hạng Kilo do Nga chế tạo mà Việt Nam đã đặt mua hồi tháng 12/2009.

Ngoài khả năng giám sát, trinh sát biển, thủy phi cơ Twin Otter còn đảm nhận nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, tham gia chuyên chở các quan chức cấp cao của Đảng và quân đội trong các chuyến thăm đảo nhờ khả năng "độc nhất vô nhị" của nó là có thể cất cánh và hạ cánh dễ dàng trên mặt nước.

Với tiến độ thử nghiệm như hiện nay, việc tiếp nhận những chiếc thủy phi cơ với biệt danh "Ngỗng trời" này sẽ giúp Hải quân Việt Nam không những được tăng cường khả năng tuần tra, giám sát các vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế trên Biển Đông mà còn mở ra một trang sử mới - khai sinh ra lực lượng không quân hải quân đầu tiên của Hải quân Việt Nam.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại