Tăng T-80 Nga trút lửa trong băng tuyết

Cùng xem các kíp xe tăng T-80 của Sư đoàn cận vệ số 4 mang tên Kantemirovskaya ở ngoại ô thủ đô Moscow Nga huấn luyện chiến đấu trên băng tuyết.

Kantemirovskaya là sư đoàn cận vệ xe tăng số 4 đóng ở thị trấn Naro-Fominsk, cách thủ đô Moscow khoảng 70km về hướng Tây Nam. Đây là một trong những đơn vị chiến đấu chủ lực thuộc Quân khu phía Tây.

Kantemirovskaya trực thuộc đoàn cận vệ số 20 do Trung tướng Andrey Tretyak chỉ huy và là một trong những sư đoàn sẵn sàng chiến đấu liên tục với ít nhất 80% nhân lực và 100% trang bị luôn trong trạng thái chiến đấu.

Sư đoàn tăng Kantemirovskaya được trang bị những xe tăng chiến đấu chủ lực T-80, có sức mạnh chiến đấu không thua kém những đơn vị xe tăng hiện đại nhất của phương Tây.

Trong ảnh là một trong 2 xe tăng T-80 của Sư đoàn Kantemirovskaya bắn đạn thật trong điều kiện khí hậu lạnh giá của mùa Đông nước Nga.

Mặc dù được chế tạo từ những năm 1980 nhưng xe tăng T-80 vẫn được đánh giá là có sức mạnh chiến đấu và phòng vệ tốt bậc nhất trên thế giới.

Xung quanh tháp pháo của xe tăng T-80 được lắp một lớp giáp phản ứng nổ ERA cùng với lớp "váy thép" bảo vệ ở phía trước tháp pháo để chống lại tên lửa chống tăng và đạn pháo của đối phương.

Cận cảnh tháp pháo của xe tăng T-80 với đầy tuyết phủ mặt trên cùng với những ống phóng lựu đạn khói bố trí hai bên.

Trong điều kiện thời tiết với nền nhiệt độ luôn âm hàng chục độ C, nhưng những cỗ máy chiến tranh do Liên Xô/Nga sản xuất vẫn luôn hoạt động tốt.

Đội hình 4 xe tăng T-80 dàn hàng hành tiến chiến đấu trên tuyết.

Hiện nay, lực lượng Tăng thiết giáp Nga vẫn duy trì lượng lớn các xe tăng chiến đấu chủ lực từ thời Liên Xô, trong đó nhiều nhất là T-72 và T-80.

Vỏ đạn pháo được hất ra khỏi tháp pháo ra ngoài sau khi khai hỏa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại