Quốc kỳ tung bay trên tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng

Nguyễn Đình Quân |

Vào 10h50 sáng nay (31/1), tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng đã rời tàu Rolldock Star và hòa mình vào nước vịnh Cảm Ranh để tiến vào quân cảng. Quốc kỳ Việt Nam được kéo lên đỉnh tàu ngầm.

Vào 12h10 phút hôm nay, các tàu trong quân cảng Cam Ranh đồng loạt rúc còi vang rền, chào đón tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng vào quân cảng.

Trước đó vào buổi sáng cùng ngày, tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng đã rời tàu Rolldock Star và được hai tàu lai dắt vào quân cảng.

Dưới đây là chùm ảnh ghi lại về quá trình lai dắt tàu HQ-184 vào quân cảng trong buổi sáng hôm nay:

Tàu Rolldock Star đang được làm chìm. Ảnh: Nguyễn Đình Quân

Tàu Rolldock Star đang được làm chìm. Ảnh: Nguyễn Đình Quân

Vách chắn sau khoang tàu Rolldock Star mở ra, cho thấy nước vịnh Cam Ranh đã ôm lấy tàu ngầm Hải Phòng. Ảnh: Nguyễn Đình Quân

Vách chắn sau khoang tàu Rolldock Star mở ra, cho thấy nước vịnh Cam Ranh đã ôm lấy tàu ngầm Hải Phòng. Ảnh: Nguyễn Đình Quân

Ảnh: Nguyễn Đình Quân

Ảnh: Nguyễn Đình Quân

Vùng nước quanh tàu Rolldock Star bị phong tỏa bằng nhiều tàu của Hải quân. Trong ảnh: Một tàu cá đi gần tàu Rolldock Star bị tàu cao tốc chặn lại. Ảnh: Nguyễn Đình Quân

Vùng nước quanh tàu Rolldock Star bị phong tỏa bằng nhiều tàu của Hải quân. Trong ảnh: Một tàu cá đi gần tàu Rolldock Star bị tàu cao tốc chặn lại. Ảnh: Nguyễn Đình Quân

Ảnh: Nguyễn Đình Quân

Ảnh: Nguyễn Đình Quân

Ảnh: Nguyễn Đình Quân

Ảnh: Nguyễn Đình Quân

Một tàu lấy cát ở vịnh Cam Ranh chạy gần tàu Rolldock Star. Ảnh: Nguyễn Đình Quân

Một tàu lấy cát ở vịnh Cam Ranh chạy gần tàu Rolldock Star. Ảnh: Nguyễn Đình Quân

Lúc 9 giờ 10 phút, hai tàu lai dắt tiếp cận tàu Rolldock Star. Ảnh: Nguyễn Đình Quân

Lúc 9 giờ 10 phút, hai tàu lai dắt tiếp cận tàu Rolldock Star. Ảnh: Nguyễn Đình Quân

Hai tàu lai dắt bên cạnh tàu Rolldock Star. Ảnh: Nguyễn Đình Quân

Hai tàu lai dắt bên cạnh tàu Rolldock Star. Ảnh: Nguyễn Đình Quân

Lúc 10 giờ 20, việc làm chìm tàu Rolldock Star vẫn đang tiếp tục. Ảnh: Nguyễn Đình Quân

Lúc 10 giờ 20, việc làm chìm tàu Rolldock Star vẫn đang tiếp tục. Ảnh: Nguyễn Đình Quân

Một sà lan chở cát cố neo gần tàu Rolldock Star, bị hai tàu cao tốc của Hải quân yêu cầu rời đi. Ảnh: Nguyễn Đình Quân

Một sà lan chở cát cố neo gần tàu Rolldock Star, bị hai tàu cao tốc của Hải quân yêu cầu rời đi. Ảnh: Nguyễn Đình Quân

Lúc 10 giờ 50, tàu ngầm HQ 184 - Hải Phòng đã được đưa ra khỏi tàu Rolldock Star. Quốc kỳ Việt Nam đã được kéo lên đỉnh tàu Hải Phòng. Hiện nay, hai tàu kéo đang lai dắt tàu Hải Phòng vào quân cảng Cam Ranh. Ảnh: Nguyễn Đình Quân

Lúc 10 giờ 50, tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng đã được đưa ra khỏi tàu Rolldock Star. Quốc kỳ Việt Nam đã được kéo lên đỉnh tàu Hải Phòng. Hiện nay, hai tàu kéo đang lai dắt tàu Hải Phòng vào quân cảng Cam Ranh. Ảnh: Nguyễn Đình Quân

Hiện tàu HQ 184 - Hải Phòng đang được lai dắt và cách quân cảng Cam Ranh khoảng 100m, nhiều tàu ở đây đồng loạt kéo còi chào đón. Ảnh: Nguyễn Đình Quân

Hiện tàu HQ-184 Hải Phòng đang được lai dắt và cách quân cảng Cam Ranh khoảng 100m, nhiều tàu ở đây đồng loạt kéo còi chào đón. Ảnh: Nguyễn Đình Quân

Vào 12h10 phút hôm nay, các tàu trong quân cảng Cam Ranh đồng loạt rúc còi vang rền, chào đón tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng vào quân cảng.

Vào 12h10 phút hôm nay, các tàu trong quân cảng Cam Ranh đồng loạt rúc còi vang rền, chào đón tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng vào quân cảng.

Tàu HQ-184 Hải Phòng vào quân cảng, nằm giữa tàu HQ-182 Hà Nội và tàu HQ-183 Thành phố Hồ Chí Minh

Tàu HQ-184 Hải Phòng vào quân cảng, nằm giữa tàu HQ-182 Hà Nội và tàu HQ-183 Thành phố Hồ Chí Minh

18h50 tối 28/1, tàu HQ-184 Hải Phòng, tàu ngầm kilo thứ 3 của Hải quân Việt Nam, đã về đến Vịnh Cam Rạm và neo cạnh bãi Tàu Bể phía ngoài Mũi Hời (Mũi Sộp) Vịnh Cam Ranh.

HQ-184 Hải Phòng là chiếc tàu ngầm thứ 3, trong 6 chiếc tàu ngầm chạy bằng động cơ điện – diesel lớp Varshavyanka 636.1 (NATO gọi là Kilo) mà Nga đóng cho Việt Nam.

Hai chiếc tàu ngầm Kilo đã về Việt Nam và được đưa vào biên chế Lữ đoàn 189 tàu ngầm, là HQ-182 Hà Nội (1/1/2014) và HQ-183 Thành phố Hồ Chí Minh (19/3/2014).

Tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng được khởi đóng tại Nhà máy đóng tàu Admiralty ở Saint Petersburg (Nga) từ ngày 28/3/2012, hạ thủy ngày 28/8/2013.

Ngày 4/12/2014, tại Nhà máy đóng tàu Admiralty, đại diện Hải quân Việt Nam và Nga đã ký chứng nhận chấp nhận kỹ thuật tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng.

Rạng sáng ngày 16/12/2014, (theo giờ Việt Nam), tàu vận tải Rolldock Star (Hà Lan) chở tàu ngầm Hải Phòng về Việt Nam khởi hành từ Saint Petersburg (Nga).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại