Tàng hình cơ PAK FA khiến Mỹ "đứng ngồi không yên"

Quang Huy |

RIA Novosti ngày 26/5 đưa tin, giới quân sự cấp cao Mỹ lo ngại rằng máy bay chiến đấu thế hệ 5 PAK FA (hay T-50) của Nga có thể vượt trội các chiến đấu cơ cùng thế hệ của họ.

Theo RIA, Trung tướng Dave Deptula, cựu Giám đốc cơ quan tình báo Không quân Mỹ từng nói với tạp chí National Interest (Mỹ) rằng:

"Theo phân tích, PAK-FA được thiết kế khá tinh vi, ít nhất là tương đương, thậm chí có một số điểm vượt trội hơn so với máy bay thế hệ 5 của Mỹ.

Máy bay này có sự linh hoạt tốt hơn nhờ kết hợp vector lực đẩy, các cánh đuôi chuyển động và thiết kế khí động học tuyệt vời hơn hẳn F-35".

Tiêm kích tàng hình thế hệ năm T-50

Tiêm kích tàng hình thế hệ năm T-50

Theo một quan chức cấp cao khác của quân đội Mỹ, xét về hiệu suất chiến đấu thì PAK FA có khả năng cạnh tranh cao so với chiến đấu cơ F-22 của Mỹ.

Trong khi đó, Tướng Mark Welsh, người đứng đầu Không quân Mỹ đánh giá rằng Nga và Trung Quốc đang nhanh chóng rút ngắn khoảng cách về công nghệ vũ khí so với Mỹ.

Trước đó, hãng tin Sputnik (Nga) đưa tin, với các ứng dụng công nghệ hiện đại, các máy bay chiến đấu PAK FA giờ đây giống như những robot biết bay, với khả năng tàng hình cao hơn các máy bay cùng thế hệ của Mỹ.

Theo Sputnik, PAK FA hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm và sẽ được đưa vào sản xuất trong năm tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại