T-55 làm bia bắn cho xe tăng Arjun của Ấn Độ

PVD |

Một số xe tăng T-55 đang được Ấn Độ dùng làm bia đỡ đạn cho xe tăng nội địa Arjun nhằm thử nghiệm đạn pháo mới.

Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ lên kế hoạch bắn thử nghiệm thực tế đạn pháo từ một xe tăng này vào xe tăng khác tại trường bắn Proof và Experimental Establishment (PXE) ở Chandipur hôm 7/1.

Đây là lần đầu tiên một cuộc thử nghiệm thứ tế như thế được quân đội nước này thực hiện.

Các nguồn tin tin cậy nói với tờ The Express rằng, đạn pháo tăng sẽ được bắn từ loại xe tăng nội địa MBT Arjun vào xe tăng T-55 của Liên Xô.

"Thử nghiệm sẽ được thực hiện chống lại những chiếc xe tăng T-55 không còn sử dụng và đạn pháo sẽ được bắn từ xe tăng Arjun.

Tất các các giá trị thử nghiệm sẽ được ghi lại. Quân đội Ấn Độ sẽ phân tích hiệu của của đạn pháo vào mục tiêu xe tăng", một quan chức quốc phòng cấp cao cho biết trong diều kiện giấu tên.

Xe tăng Arjun được Ấn Độ sử dụng để thử nghiệm đạn pháo mới, nhắm vào mục tiêu xe tăng T-55.
Xe tăng Arjun được Ấn Độ sử dụng để thử nghiệm đạn pháo mới, nhắm vào mục tiêu xe tăng T-55.

Một vài loại đạn pháo tăng mới được phát triển bởi DRDO cũng sẽ được mang ra trong cuộc thử nghiệm này, bao gồm đạn xuyên nổ và đạn nổ mảnh (HE) sẽ được bắn thử vào xe tăng T-55 để kiểm tra sức công phá thực sự.

"Ban đầu, không có xe tăng nào được đem ra làm mục tiêu bắn bởi các xe tăng khác trong quá trình thử nghiệm như vậy. Nó là một cuộc thực nghiệm phức tạp và khó khăn nhưng chúng tôi hy vọng sẽ thu được kết quả tốt.

Các xe tăng như T-55 vẫn còn được nhiều nước trên thế giới sử dụng và đó là lý do tại sao chúng toi muốn biết hiệu quả của đạn pháo mới đối với các xe tăng này", quan chức giấu tên nói.

Xe tăng T-55 lỗi thời nhưng vẫn được nhiều quốc gia sử dụng, trong đó có Việt Nam.
Xe tăng T-55 lỗi thời nhưng vẫn được nhiều quốc gia sử dụng, trong đó có Việt Nam.

Nhân vật này cũng tiết lộ rằng, sau vài năm thử nghiệm mệt nhọc, xe tăng chiến đấu chủ lực nội địa Arjun đã chứng tỏ được khả năng hoạt động của mình trong những điều kiện khác nhau, chẳng hạn như lái xe xuyên qua những địa hình gồ ghề, quan sát, phát hiện và nhanh chóng tham gia tấn công mục tiêu với độ chính xác cao cả ngay cả khi di chuyển.

Xe tăng Arjun bắt đầu phục vụ trong Lục quân Ấn Độ từ năm 2004 và phục vụ trong Trung đoàn cơ giới 43, trong khi những xe tăng tiếp theo được trang bị cho Trung đoàn thiết giáp 75.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại