Súng lục giảm thanh - Vũ khí có 1 không 2 của tình báo đặc biệt!

PnM |

Trong Thế chiến II, Quân đội Mỹ cần một loại súng lục nhỏ gọn với bộ phận giảm thanh. Người Anh đã có loại vũ khí như vậy, còn người Mỹ thì chưa.

Vì vậy giới quân sự Mỹ ráo riết nghiên cứu chế tạo một khẩu súng lục với bộ phận giảm thanh để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Vào đầu Thế chiến II, người Mỹ đã thành lập một tổ chức tình báo liên hiệp có tên Office of Strategic Services (OSS). Các nhiệm vụ mà OSS giải quyết rất đa dạng: từ hoạt động tình báo, ám sát, giải cứu đến lật đổ chính quyền trong lãnh thổ đối phương.

Với đặc thù nhiệm vụ như vậy, các nhân viên của OSS được trang bị nhiều loại vũ khí đặc biệt, trong số đó không thể thiếu vũ khí không ồn hay còn gọi là vũ khí giảm thanh.

Công ty Bell Telephone Labs được trao trách nhiệm phát triển một loại súng ngắn không ồn với cơ chế nạp đạn tự động dựa trên những mẫu súng ngắn cỡ nòng nhỏ thử nghiệm của Colt và nòng giảm thanh tích hợp hoặc tháo rời của công ty High Standard.

Từ kết quả thử nghiệm, OSS đã chấp thuận trang bị cho các điệp vụ mẫu súng ngắn High Standard (Hi-Standard) HDM, dựa trên thiết kế của khẩu súng ngắn thể thao - huấn luyện cỡ nòng nhỏ H-D Military của Công ty High Standard.

Công ty này sau đó cũng đã giành được hợp đồng sản xuất và cung cấp các mẫu súng ngắn không ồn khác cho OSS.

Khẩu High Standard HDM có cơ cấu tự động với khóa nòng chuyển động tự do và nòng cố định. Cơ cấu cò súng – búa đập sử dụng cơ chế hoạt động đơn. Các lỗ khoan ở đầu nòng hoạt động như bộ phận chống giật, bên ngoài là bộ phận giảm thanh tích hợp.

Bên trong ống giảm thanh có các lưới đồng bao xung quanh nòng súng, còn phần đầu nòng là những tấm kim loại có lỗ để đạn đi qua.

Ống giảm thanh được gắn vào thân súng bằng ren và cố định bằng cơ cấu khóa để có thể tháo ra dễ dàng khi làm vệ sinh và lau chùi, bảo quản súng.

Ống giảm thanh được đúc nguyên khối, có tuổi thọ khoảng 200 phát bắn. Nghe có vẻ không nhiều nhưng từng đó là quá đủ khỉ sử dụng trong thực tế. Loại súng sử dụng trong huấn luyện cũng do High Standard chế tạo nhưng không có bộ phận giảm thanh.

Theo nhà sản xuất, ống giảm thanh giúp làm giảm tiếng nổ khi bắn "bé" xuống khoảng 22 dB (tức là giảm hơn 100 lần).


Một vỏ đạn rimfire với vết lõm ở rìa (bên trái)

Một vỏ đạn rimfire với vết lõm ở rìa (bên trái)

Súng có khối lượng rỗng 1360 g, băng đạn 10 viên loại 5,6 mm (có kíp nổ nằm ở rìa vỏ đạn), chiều dài 350 mm. Riêng phần nòng súng đã dài 171 mm.


Đạn Rimfire có kíp nổ ở mép viên đạn

Đạn Rimfire có kíp nổ ở mép viên đạn

Năm 1945, OSS được tái cơ cấu và trở thành CIA (Central Intellegence Agency). Mặc cho có nhiều biến đổi trong tổ chức tình báo, khẩu HDM vẫn giữ được vị trí trong trang bị của các điệp vụ.

Ngoài CIA, súng ngắn giảm thanh HDM còn được quân đội Mỹ sử dụng nhiều trong Chiến tranh Việt Nam và các cuộc xung đột khác. Nhiều tư liệu cũng cho rằng, một lượng nhỏ súng HDM được lực lượng đặc nhiệm Mỹ sử dụng trong cuộc xung đột ở Iraq năm 1991.

Trong rất nhiều game lấy chủ đề về Thế chiến 2, khẩu High Standard HDM cũng xuất hiện và được nhiều game thủ ưa thích vì khả năng sát thương cao nhưng vẫn giữ được tính bí mật.

Bắn thử High Standard HDM

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại