Sức mạnh khủng khiếp của loại bom Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm

Ly Vy |

Bom khinh khí hiện là loại vũ khí có sức công phá mạnh nhất mà con người từng chế tạo.

Sáng nay (ngày 06-01), Triều Tiên tuyên bố nước này vừa thử nghiệm thành công bom khinh khí (còn gọi là bom nhiệt hạch, bom hydro, bom H).

Triều Tiên cho hay cuộc thử bom này là hành động để bảo vệ an ninh quốc gia, "ngăn chặn sự xâm lược của Mỹ".

Thông báo trên kênh truyền hình quốc gia Triều Tiên cũng khẳng định, Bình Nhưỡng "sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân nếu không bị xâm phạm chủ quyền".


Quả cầu hình nấm do Tsar Bomba, vũ khí có sức công phá lớn nhất trong lịch sử gây ra.

Quả cầu hình nấm do Tsar Bomba, vũ khí có sức công phá lớn nhất trong lịch sử gây ra.

Trước đó, tháng 12 năm ngoái, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố nước này đã sở hữu bom khinh khí và sẵn sàng sử dụng nó để bảo vệ đất nước.

Khác với 3 lần thử nghiệm bom nguyên tử (bom A) trước đó vào các năm 2006, 2009 và 2013, trong vụ thử nghiệm lần này, Triều Tiên đã sử dụng bom khinh khí (bom H).

So với bom nguyên tử, bom khinh khí có sức công phá lớn hơn nhiều lần và điểm khác biệt giữa 2 loại bom trên là bom A sử dụng phản ứng phân hạch trong khi bom H sử dụng phản ứng nhiệt hạch/hợp hạch.


So sánh bán kính hủy diệt giữa bom A và bom H.

So sánh bán kính hủy diệt giữa bom A và bom H.

Bom khinh khí hiện cũng là loại vũ khí có sức công phá mạnh nhất mà con người từng chế tạo. Tiêu biểu đó là Tsar Bomba, quả bom khinh khí có sức công phá lớn nhất từ trước đến nay.

Vào ngày 30-10-1961, chiếc Tu-95V được thiết kế đặc biệt với lớp sơn màu trắng đã thả quả bom xuống bán đảo Novaya Zemlya ở vùng Bắc Băng Dương.

Vụ nổ mà nó tạo ra ước tính có sức công phá lên đến 57 - 58,6 megaton, cao hơn so với dự kiến ban đầu là 51,5 megaton và mạnh gấp 3.800 lần quả bom nguyên tử Fat Man mà Mỹ thả xuống thành phố Nagasaki.

Sức công phá của quả bom này bằng tất cả các vật liệu nổ mà các nước sử dụng trong Chiến tranh thế giới lần 2.

Nếu đúng là Triều Tiên đã chế tạo và thử nghiệm thành công bom khinh khí thì điều này cho thấy họ đã đạt được bước tiến mới trong lĩnh vực chế tạo vũ khí hạt nhân (do việc chế tạo bom khinh khí có độ phức tạo cao hơn nhiều so với bom nguyên tử).

Ngoài ra, bom khinh khí còn giúp cho Triều Tiên tạo ra sức răn đe lớn hơn với các quốc gia trong khu vực cũng như Mỹ.

Một số hình ảnh kinh hoàng về bom khinh khí:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại