Su-35S - Ngôi sao trong ngày đại lễ

Quốc Việt |

Su-35S sẽ là tiêm kích hiện đại nhất của Không quân Nga tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít.

Bộ Quốc phòng Nga không đưa tiêm kích tàng hình thế hệ 5 PAK FA T-50 vào đội hình bay biểu diễn trong ngày đại lễ. Do đó, tiêm kích Su-35S sẽ là chiến đấu cơ hiện đại nhất trong đội hình.

Bộ Quốc phòng Nga không đưa tiêm kích tàng hình thế hệ 5 PAK FA T-50 vào đội hình bay biểu diễn trong ngày đại lễ. Do đó, tiêm kích Su-35S sẽ là chiến đấu cơ hiện đại nhất trong đội hình.

Quá trình sản xuất loạt Su-35 bắt đầu từ năm 2006. Tiêm kích này được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến.
Quá trình sản xuất loạt Su-35 bắt đầu từ năm 2006. Tiêm kích này được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến.
Cảm biến chính của Su-35S là radar quét mạng pha điện tử thụ động Irbis-E, radar có phạm vi tìm kiếm mục tiêu tới 400 km.

Cảm biến chính của Su-35S là radar quét mạng pha điện tử thụ động N035 Irbis, radar có phạm vi tìm kiếm mục tiêu tới 400 km.

Su-35S có thể sử dụng tất cả các vũ khí hiện đại nhất dành cho tiêm kích của Không quân Nga.
Su-35S có thể sử dụng tất cả các vũ khí hiện đại nhất dành cho tiêm kích của Không quân Nga.
Su-35S có tốc độ bay tối đa 2.390 km/h ở độ cao lớn, 1.400 km/h ở độ cao mực nước biển.

Su-35S có tốc độ bay tối đa 2.390 km/h ở độ cao lớn, 1.400 km/h ở trên mực nước biển.

Một trong những điểm nổi bật của Su-35S là được trang bị động cơ kiểm soát vector lực đẩy AL-41F1S. Động cơ này mang lại cho tiêm kích khả năng siêu cơ động.
Một trong những điểm nổi bật của Su-35S là được trang bị động cơ kiểm soát vector lực đẩy AL-41F1S. Động cơ này mang lại cho tiêm kích khả năng siêu cơ động.
Hệ thống điện tử hiện đại, đặc tính bay siêu cơ động, Su-35S là tiêm kích thế hệ 4++ hàng đầu thế giới hiện nay.

Hệ thống điện tử hiện đại, đặc tính vận động cao, Su-35S là tiêm kích thế hệ 4++ hàng đầu thế giới hiện nay.

Giới quân sự phương Tây thừa nhận, Su-35S vượt trội so với các tiêm kích cùng thế hệ của họ. Thâm chí, Su-35S có thể đấu tay đôi với F-22.

Giới quân sự phương Tây thừa nhận, Su-35S vượt trội so với các tiêm kích cùng thế hệ của họ. Thậm chí, Su-35S có thể đấu tay đôi với F-22.

Các phi công vui vẽ trao đổi kinh nghiệm sau chuyến bay.

Các phi công vui vẻ trao đổi kinh nghiệm sau chuyến bay.

Cận cảnh ống xã của động cơ kiểm soát vector lực đẩy trên Su-35S.

Cận cảnh ống xả của động cơ kiểm soát vector lực đẩy trên Su-35S.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại