Su-24 Nga rơi, chưa rõ số phận phi công

Nhật Minh |

Một chiếc Su-24 của Nga đã gặp nạn vào hôm nay (11/2). Moscow hiện đình chỉ toàn bộ các chuyến bay của Su-24 cho tới khi tìm ra nguyên nhân vụ việc.

Itar-Tass dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tất cả các máy bay ném bom chiến thuật Su-24 trên khắp nước Nga đã bị đình bay cho tới khi tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra với một chiếc Su-24 vào hôm nay (11/2).

"Theo yêu cầu của Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, các chuyến bay của Su-24 sẽ bị tạm dừng cho tới khi tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn" - bản thông báo viết.

Trước đó, một nguồn tin quân sự nói với RIA Novosti rằng chiếc Su-24 rơi gần sân bay Marinovka, bên ngoài thành phố Volgograd.

Trong khi đó, Interfax dẫn một nguồn tin từ phía giới chức thi hành luật cho biết, chiếc máy bay gặp nạn vào lúc 11 giờ 23 phút (giờ Moscow) khi đang bay huấn luyện. Nó đã rơi bên ngoài khu vực có dân cư sinh sống, tại huyện Kalachyovsky, tỉnh Volgograd.

Su-24

Su-24

Hiện vẫn chưa rõ số phận của phi hành đoàn gồm 2 người.

Cuộc tìm kiếm các phi công đang được tiến hành. Ủy ban đặc biệt của Bộ Quốc phòng Nga sẽ tham gia điều tra vụ tai nạn.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiếc Su-24 gặp nạn không mang đạn dược và được điều khiển bởi những phi công có hơn 1.000 giờ bay mỗi người.

Một chuyên gia an toàn bay cho hay, nguyên nhân vụ tai nạn có thể do trục trặc động cơ hoặc hệ thống điều khiển.

Su-24 là máy bay ném bom tiền tuyến 2 động cơ do Liên Xô phát triển.

Su-24M, biến thể nâng cấp của Su-24, được đưa vào phục vụ trong quân đội Nga từ năm 1983 và vẫn được một số quốc gia Liên Xô cũ sử dụng.

Năm 2010, Không quân Nga đã quyết định thay thế Su-24 bằng máy bay ném bom Su-34 hiện đại hơn. Quá trình thay thế toàn bộ sẽ hoàn tất vào năm 2020.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

Su-24

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại