Siêu tăng Armata có gây thất vọng?

Hòa Sơn |

Theo RIA, siêu tăng Armata cùng 6 vũ khí thế hệ mới khác sẽ lần đầu ra mắt công chúng nhân kỷ niệm Ngày chiến thắng 9/5/2015 tại Quảng trường Đỏ.

Nguồn tin cho biết, sự kiện năm nay có sự tham gia của khoảng 200 xe bọc thép, 150 máy bay và hơn 14.000 binh sĩ.

Ngoài những thiết bị quân sự nổi tiếng đã từng được công bố, trong lễ diễu binh năm nay, Nga dự kiến sẽ cho ra mắt lần đầu 7 thiết bị quân sự mới, dự kiến sẽ trang bị cho quân đội trong thập niên tới.

RIA tiết lộ, 7 thiết bị quân sự mới gồm xe tăng T-14 Armata, xe bọc thép Boomerang, Kurganets, hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bal-E, Bastion, pháo SAU Coalition-SV, xe bọc thép BTR Shell.

Không chỉ người Nga mà ngay cả phương Tây cũng tỏ ra tò mò về dòng xe tăng Armata thế hệ mới khiến truyền thông thế giới tốn rất nhiều giấy mực khi viết về nó.

Tuy nhiên, dòng tăng này sẽ mang lại niềm kiêu hãnh cho người Nga hay gây thất vọng như trường hợp của tăng T-95Black Eagle trước đó?

Dù sắp đến ngày ra mắt nhưng đến nay, hình dáng tăng Armata vẫn là một ẩn số.
Dù sắp đến ngày ra mắt nhưng đến nay, hình dáng thực của tăng Armata vẫn là một ẩn số.

Nhìn lại những năm 1990, dường như không có một dự án xe tăng mới nào được ra đời.

Ngược lại, Nga đã có kế hoạch bán các xe tăng T-80U được sản xuất nhưng còn chưa trang bị cho quân đội. Các nước phương Tây đã tìm mọi cách để có được các xe tăng T-80 và T-72S.

Tất nhiên, các xe tăng này không phải được mua để “trang trí” cho viện bảo tàng mà là để nghiên cứu chi tiết.

Bằng cách đó mà sau này người Mỹ cũng đã rất muốn có được các xe tăng T-90 và hệ thống phòng vệ chủ động Arena của Nga, tuy nhiên không có bất cứ hợp đồng nào được ký kết.

Trong chiến tranh Chechnya, giáp bảo vệ trong nước phải chịu sự chỉ trích nghiêm trọng.

Quân đội Nga biện minh rằng, những chiếc xe tăng đã được sử dụng không đúng cách, cho dù đó có là Abrams hay Leopard, những loại tăng hiện đại nhất của Phương Tây, nếu không dùng đúng cách thì cũng sẽ chịu chung số phận.

Trong tháng giao tranh đầu tiên ở Chechnya, đã có khoảng 62 chiếc xe tăng Nga đã bị tiêu diệt chủ yếu là bị bắn vào các khu vực không được giáp phản ứng nổ bảo vệ.

Chính vì vậy yêu cầu tạo ra một loại xe tăng mới có thể khắc phục được những hạn chế của các xe tăng T-80 và T-72 trở nên vô cùng bức thiết lúc bấy giờ.

Và không để cho công chúng phải đợi chờ lâu, tại triển lãm diễn ra ở Omsk, dự án xe tăng thế hệ mới mang tên Black Eagle hay Object 640 đã được trình làng.

Lúc đầu, theo thiết kế, Black Eagle được xây dựng trên khung xe tăng T-80 thông thường nhưng có một tháp pháo mới.

Tuy nhiên, sau đó, vào năm 1999, công chúng đã vô cùng thất vọng khi họ được nhìn thấy một chiếc xe tăng trên khung gầm bánh xích “dài thườn thượt” và tháp pháo chính lại chẳng có gì “đáng sợ” trước những con mắt tò mò.

Và thời gian trôi qua, người ta không còn muốn nhớ và nhắc đến “Đại bàng đen” nữa. Ngoài Black Eagle, một dự án xe tăng thế hệ mới khác cũng đã được công bố.

Đầu những năm 90, các phương tiện truyền thông cho biết, cuối cùng thì Nga cũng đã bắt đầu tạo ra một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực có kết cấu hoàn toàn mới với động cơ mới, hệ thống treo mới, hệ thống điều khiển hỏa lực mới, súng pháo mới...

Hình vẽ tăng Black Eagle.
Mô hình xe tăng Black Eagle.

Đó chính là dự án tăng Object 195 hay theo cách gọi của Phương Tây là T-95 mà nhiều người đã nhầm tưởng rằng đó là loại tăng Black Eagle.

Giới quân sự Nga và thế giới đã rất kỳ vọng chứng kiến sự xuất hiện của siêu tăng T-95, tuy nhiên mong muốn này đã không trở thành hiện thực khi Bộ quốc phòng Nga thông báo rằng Quân đội Nga sẽ chấm dứt tài trợ cho dự án phát triển tăng chiến đấu chủ lực T-95.

Lý do được đưa ra là loại tăng này không còn phù hợp với quan điểm tác chiến của chiến tranh hiện đại và chi phí chế tạo cực kỳ đắt đỏ.

Và giống như Black Eagle, T-95 cũng chỉ là “giai thoại”, là những bản vẽ “trào phúng” được lan truyền trên các trang mạng và diễn đàn.

Trở lại với dự án siêu tăng Armata mà phương Tây gọi là Т-99. Theo báo chí Nga và nước ngoài, nguyên mẫu đầu tiên của xe tăng T-99 dự kiến sẽ được giới thiệu vào năm 2015, sau khi hoàn thành các đợt kiểm tra thì sẽ đưa vào phục vụ khoảng 2.300 chiếc.

Xe tăng T-99 được cho là kế thừa tất cả những thành tựu của Object 195.

Armata có nguyên tắc bố trí, các thiết bị và hệ hống gần như tương tự với Object 195, nhưng nó có mức độ tích hợp công nghệ cao hơn, trọng lượng nhỏ hơn, khả năng cơ động cao hơn và không đắt tiền như người tiền nhiệm T-95.

Có thể nói đây là dự án tăng đầy tham vọng của người Nga. Tuy nhiên, từ khi bản vẽ được phác thảo đến lúc nó trở thành một chiếc xe tăng thật thì đó quả là một quá trình không hề đơn giản.

Và chắc chắn rằng sẽ không một ai muốn nhớ lại “kỷ niệm buồn” mà họ đã từng trải qua với T-95 hay Black Eagle.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại