Sắm động cơ Ukraine cho tàu chiến, TQ chỉ còn nước “khóc ròng”

Vy Lam |

Cuộc khủng hoảng tại Ukraine càng khiến Trung Quốc gặp khó khăn hơn trong việc giải quyết các vấn đề về động cơ mà Type 052C đang gặp phải.

Tờ Want China Times (Đài Loan) dẫn một bài viết trên tạp chí quốc phòng Kanwa Defense Review (Canada) cho hay tất cả 6 tàu khu trục Type 052C của Trung Quốc đều sử dụng động cơ turbine khí chất lượng kém do Ukraine sản xuất, điều này đã ảnh hưởng tiêu cực tới chương trình hiện đại hóa lực lượng của Hải quân nước này.

Cụ thể, 2 động cơ turbine khí trên mỗi chiếc Type 052C là loại DN/DA-80 nhập khẩu từ Ukraine. Một số nguồn tin từ Hải quân Trung Quốc tiết lộ rằng các động cơ này cực kỳ khó bảo trì và sửa chữa. Được thiết kế để cung cấp năng lượng cho các tàu thuyền thương mại nên chúng quá nặng để trang bị cho các tàu khu trục. Cũng chính vì vấn đề trọng lượng mà Hải quân Nga và Ấn Độ đã không sử dụng DN/DA-80.

Bắn tên lửa JL-2, tàu ngầm TQ “lạy ông tôi ở bụi này” Bắn tên lửa JL-2, tàu ngầm TQ “lạy ông tôi ở bụi này”

Theo Conroy, tàu ngầm Type 094 tạo ra tiếng ồn rất lớn khi bắn tên lửa JL-2 từ dưới nước, điều này có thể giúp Hải quân Mỹ xác định vị trí con tàu và đánh chặn tên lửa.

Type 052C bị đánh giá là hoạt động chậm hơn so với các tàu chiến khác của Trung Quốc trong các cuộc tập trận hải quân.

Kanwa cho hay, chất lượng của các động cơ turbine Ukraine thường có vẻ thua kém các động cơ cùng loại do những nước phương Tây khác sản xuất.

Trong khi đó, cuộc khủng hoảng tại Ukraine càng khiến Trung Quốc gặp khó khăn hơn trong việc giải quyết các vấn đề mà Type 052C đang gặp phải.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại