Quốc gia nào sẽ là khách hàng đầu tiên của siêu tăng Armata?

Ly Vy |

Trang mạng Army Recognition cho biết, báo chí Nga vừa hé lộ khách hàng tiềm năng đầu tiên của xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới Armata.

Theo đó, Ấn Độ, khách hàng lớn của vũ khí Nga, sẽ có thể là khách hàng nước ngoài đầu tiên mua xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata.

Army Recognition cho hay, Nga đã giới thiệu dòng xe tăng thế hệ mới T-14 Armata trong cuộc duyệt binh kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức vào hôm 09/05 vừa qua.

Nga có kế hoạch đưa vào trang bị khoảng 2.300 chiếc T-14 Armata, bắt đầu từ năm 2020 để thay thế các xe tăng T-72 và T-90.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata.

Theo Army Recognition, kết cấu của xe tăng Armata gồm 1 tháp pháo điều khiển tự động với kíp xe 3 người (trưởng xe, pháo thủ và lái xe) ngồi trong một khoang riêng biệt đặt phía trước thân xe.

Vũ khí chính của Armata là 1 pháo chính 2A82A cỡ nòng 125mm, cùng 1 tháp súng điều khiển từ xa cỡ nòng 7,62mm.

Hệ thống bảo vệ trên xe tăng T-14 Armata bao gồm lớp giáp thụ động và chủ động cùng lớp giáp lồng phía sau thân xe.

Nhằm tăng cường khả năng bảo vệ trước các loại tên lửa chống tăng hiện đại, T-14 Armata được trang bị hệ thống Phòng vệ chủ động Afghanit có khả năng gây nhiễu hoặc tạo màn khói để đánh lừa tên lửa chống tăng có điều khiển hoặc đạn RPG của đối phương.

Theo thông tin do các quan chức quốc phòng Nga tiết lộ, trong tương lai, xe tăng T-14 Armata sẽ còn được trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại hơn. Phiên bản tiếp theo sẽ là dòng xe tăng chiến đấu chủ lực trang bị pháo chính cỡ nòng 152mm như đồn đoán trước đó.

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cũng nói với tờ Izvestia rằng phiên bản xe tăng Armata kế tiếp sẽ được trang bị pháo cỡ nòng lớn cùng các loại đạn hoàn toàn mới.

>>> “Nga bỏ xa phương Tây về công nghệ chế tạo xe tăng”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại