Quốc gia châu Á nào là "khách sộp" đầu tiên của J-31 Trung Quốc?

Vy Lam |

Số lượng tiêm kích FC-31 được đặt mua có thể lên tới 30-40 chiếc.

Tạp chí quốc phòng IHS Jane's (Anh) đưa tin, một quan chức chính phủ cấp cao của Pakistan tiết lộ rằng Không quân nước này đang đàm phán với Trung Quốc để mua từ 30-40 máy bay chiến đấu tàng hình Shenyang FC-31 (phiên bản xuất khẩu của J-31).

Mô hình FC-31 đã được Tập đoàn chế tạo hàng không Trung Quốc (AIVC) giới thiệu tại triển lãm Chu Hải 2014.

"Các cuộc thảo luận đã tiến xa hơn bước thăm dò ban đầu và Pakistan có thể trở thành khách hàng đầu tiên của máy bay Trung Quốc" - Vị quan chức này nói.

Mô hình được trưng bày tại triển lãm Chu Hải. Tại triển lãm này, Tập đoàn AVIC đã công khai ý định sẽ xuất khẩu máy bay chiến đấu thế hệ 5 J-31 trong tương lai gần.

Mô hình được trưng bày tại triển lãm Chu Hải. Tại triển lãm này, Tập đoàn AVIC đã công khai ý định sẽ xuất khẩu máy bay chiến đấu thế hệ 5 J-31 trong tương lai gần.

Tuyên bố sẽ xuất khẩu J-31 được AVIC đưa ra trong khuôn khổ Triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải 2014 khai mạc ngày 11-11. Tại triển lãm, AVIC giới thiệu mô hình máy bay J-31 với tỷ lệ 1:2 với tên gọi FC-31. Theo truyền thống của ngành hàng không quân sự Trung Quốc, các máy bay mang tiền tố J là sản phẩm nội địa, còn sản phẩm mang tiền tố FC là dành cho thị trường xuất khẩu.

Thông tin về khả năng AVIC sẽ xuất khẩu dòng chiến đấu cơ thế hệ mới lần đầu tiên xuất hiện từ tháng 11-2012. Giới truyền thông thời điểm đó dự đoán sản phẩm được AVIC xuất khẩu nhiều khả năng là máy bay J-31.

J-31 bay trình diễn tại triển lãm Chu Hải

J-31 bay trình diễn tại triển lãm Chu Hải

Hiện nay, Pakistan là khách hàng chủ lực của Trung Quốc ở châu Á. Trong đó, các loại máy bay chính mà Pakistan mua là tiêm kích JF-17, máy bay chỉ huy cảnh báo sớm ZDK-03 và máy bay trực thăng chống ngầm Z-9EC. Pakistan còn hợp tác với Trung Quốc sản xuất máy bay JF-17 và bán sang các nước thứ 3.

IHS Jane's cho biết năm 2007, Pakistan từng cân nhắc mua 2 phi đoàn hoặc 30-40 máy bay chiến đấu J-10 của Trung Quốc. Tuy nhiên, cho đến nay, Pakistan vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức cho thương vụ này. Theo tạp chí quốc phòng Kanwa Defense Review (trụ sở tại Canada), trở ngại lớn nhất ở đây là khả năng tài chính của Pakistan. Tuy nhiên, giới phân tích quân sự nhận định nguyên nhân chính là do Pakistan lo sợ J-10 kém chất lượng.

Hồi đầu tháng 10 năm nay, cũng có tin Pakistan có thể mua tiêm kích J-11 Trung Quốc khi xuất hiện nhiều hình ảnh cho thấy phi công Pakistan đang được Trung Quốc huấn luyện bay trên tiêm kích đa năng J-11.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại