Quân đội Nga biên chế UAV trinh sát tính năng dị thường

Nhật Nam |

Quân đội Nga vừa chính thức công bố chuẩn bị biên chế các loại máy bay trinh sát không người lái có tính năng rất độc đáo.

UAV tắt máy vẫn bay kiểu tàu lượn, không truyền dẫn thông tin

Hãng thông tấn Nga TASS ngày 9-1 cho biết, trong năm 2016, quân đội Nga sẽ nhận được các phương tiện bay trinh sát không người lái (UAV), sở hữu những tính năng hết sức độc đáo và có tầm bay xa lên tới hàng ngàn km.

Nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga tiết lộ, loại máy bay trinh sát không người lái kiểu mới này sẽ mang theo lượng nhiên liệu dự trữ lớn hơn, đồng thời được trang bị động cơ kiểu mới, tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Ngoài ra, máy bay không người lái sẽ được trang bị bộ thiết bị điều khiển độc đáo. Khi UAV bay lên độ cao 5 km, nó có thể tắt động cơ chính nhưng vẫn tiếp tục lượn trinh sát thêm 3 km ở độ cao thấp hơn. Sau đó, UAV tái khởi động động cơ và lại bay lên độ cao 5 km.

Nguồn tin nhấn mạnh thêm rằng, với những tính năng độc đáo đó đó, phạm vi quan sát của UAV được tăng lên đến 1.000 km, vượt trội các loại máy bay trinh sát không người lái đồng hạng.

Loại UAV này được lập trình bay trong chế độ tự động, theo hành trình định trước. Các chuyên gia sẽ theo dõi nó từ mặt đất qua hệ thống dẫn đường vệ tinh GLONASS của Nga hoặc hệ thống chỉ huy, điều khiển riêng.

Trong suốt chuyến bay, chiếc máy bay trinh sát không người lái này không truyền dẫn thông tin về trung tâm chỉ huy và mà chỉ tự động ghi lại các dữ liệu. Sau khi UAV trở về căn cứ, các chuyên gia kỹ thuật sẽ tiến hành giải mã thông tin mà nó thu thập được.


Mô hình các máy bay không người lái trên hàng không mẫu hạm Skat của Mikoyan

Mô hình các máy bay không người lái trên hàng không mẫu hạm Skat của Mikoyan

Được biết, ưu điểm không trao đổi thông tin trên đường bay có thể giúp các UAV Nga tránh được tình trạng bị gây nhiễu trên đường truyền hoặc chèn các thông tin giả.

Tuy nhiên, thông tin trinh sát của Nga sẽ chậm, không theo thời gian thực, nên nó chỉ sử dụng trinh sát các mục tiêu cố định, tốc độ chậm trên mặt đất và trên biển, phục vụ cho việc lập kế hoạch tác chiến lớn trên chiến trường hoặc trinh sát mục tiêu cố định để tấn công bằng tên lửa hành trình.

UAV trinh sát không cần định vị GPS/Glonass

Bộ Quốc phòng Nga hồi cuối năm qua cũng đã thông báo rằng, trong năm 2016, Quân khu phía Đông sẽ được biên chế các UAV có tầm bay siêu xa, bổ sung khả năng trinh sát cho các máy bay không người lái kiểu "Orlan-10", có tầm bay xa chỉ khoảng 500 km.

Nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp-quân sự cho biết cụ thể là, Bộ Quốc phòng Nga sẽ nhận được đợt UAV mới ngay đầu năm nay, với các trang thiết bị tiên tiến, bao gồm cả hệ thống quản lý trinh sát, tác chiến.

Khác với máy bay không người lái vừa nói ở trên, UAV kiểu mới này sẽ tích cực tham gia trao đổi dữ liệu với trung tâm chỉ huy-điều khiển và được trang bị hệ thống điện tử mới, tích hợp trong hệ thống quản lý trinh sát UAV quân đội.

Nguồn tin nhấn mạnh điểm độc đáo của chiếc UAV này là những thiết bị chỉ huy, điều khiển, trinh sát của nó không đòi hỏi phải định vị thông qua GPS/ GLONASS và đảm bảo tốc độ cao khi trao đổi dữ liệu với các trạm kiểm soát và các đơn vị chiến đấu.


Các UAV kết hợp trinh sát-tấn công Zond-1 (trên) và Zond-2 của Sukhoi

Các UAV kết hợp trinh sát-tấn công Zond-1 (trên) và Zond-2 của Sukhoi

Việc định vị các mục tiêu có thể được thực hiện bằng những bản đồ số hiện đại nhất. Tuy nhiên, nó vẫn bảo lưu chức năng xác định vị trí mục tiêu bằng hệ thống định vị vệ tinh Glonass của Nga, để sử dụng khi cần.

Hệ thống điều khiển điện tử này dựa trên khái niệm "Hệ thống tác chiến lấy mạng lưới làm trung tâm" (Network-centric warfare), cho phép mỗi UAV trở thành một phần trong mạng lưới kỹ thuật số quản lý chiến đấu", đại diện của tổ hợp công nghiệp quốc phòng cho biết.

Hiện nay, hầu hết các hệ thống với phương tiện bay không người lái trong quân đội Nga không được kết nối với hệ thống thống nhất quản lý quân đội, các máy bay không người lái thực hiện các nhiệm vụ của mình dưới sự kiểm soát của đơn vị điều hành nó trên mặt đất.

Trong tương lai gần, theo các nhà phát triển, những chiếc UAV sẽ được sáp nhập vào một mạng lưới thông tin chỉ huy, điều khiển, thu nhận, phân tích, ra quyết định một cách thống nhất, điều đó sẽ cho phép xử lý theo thời gian thực dữ liệu trinh sát trên không.

Với loại UAV này, việc không sử dụng hệ thống định vị vệ tinh có thể giúp nó tránh được tình trạng bị đối phương tiến hành cướp quyền điều khiển, can thiệp thay đổi tham số định vị, ép UAV hạ cánh bắt buộc.

Loại UAV này thường được sử dụng trong tác chiến ở chiến trường cụ thể, đặc biệt là tác chiến mặt đất với cường độ cao, thời gian ngắn, tốc độ di chuyển của đối phương rất cao, thuận lợi cho chỉ thị mục tiêu cho máy bay oanh kích trong thời gian gấp rút.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại