Quân đội huy động lực lượng bảo vệ kỷ niệm chiến thắng ĐBP

Kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã triển khai đúng kế hoạch và có các phương án hiệp đồng bảo vệ các mục tiêu trọng điểm.

Theo báo cáo của Đại tá Vũ Chí Cương, Phó trưởng Phòng Chiến trường - Tổng hợp Cục tác chiến Bộ Tổng Tham mưu, đến thời điểm này, Kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được cấp ủy, chỉ huy các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc.

Quân khu 2 đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng Công an, các đơn vị đứng chân trên địa bàn và lực lượng cơ động của Bộ; nắm chắc tình hình địa bàn, xây dựng Kế hoạch sẵn sàng chiến đấu và tổ chức lực lượng, phương tiện bảo vệ anh toàn tuyệt đối các mục tiêu

Lữ đoàn Đặc công biệt động 1 của Bộ Tư lệnh Đặc công làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại TP Điện Biên.

Lữ đoàn Đặc công biệt động 1 của Bộ Tư lệnh Đặc công làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại TP Điện Biên.

Trao đổi với Đại tá Lê Quang Bình - Sĩ quan 'biệt phái' của Bộ Quốc phòng tại TP. Điện Biên chúng tôi được biết: Tại các khu vực diễn ra Lễ kỷ niệm và các hoạt động bổ trợ, Quân khu 2, Quân chủng PK- KQ, các Binh chủng và các đơn vị có nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ Lễ kỷ niệm đã chủ động phối hợp với Bộ Công an và các lực lượng khác trên địa bàn triển khai đúng kế hoạch và có các phương án hiệp đồng bảo vệ các mục tiêu trọng điểm.

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên đã huy động một Tiểu đoàn bộ binh, một Đại đội tăng thiết giáp, một Đại đội công binh, một Trung đội thông tin và các lực lượng bảo đảm hóa học, hậu cần, kỹ thuật, quân y… tổ chức trực chiến phòng không tại đơn vị; các lực lượng cơ động sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có lệnh.

Lữ đoàn Tác chiến điện tử 87 triển khai làm nhiệm vụ trinh sát và sẵn sàng gây nhiễu.

Lữ đoàn Tác chiến điện tử 87 triển khai làm nhiệm vụ trinh sát và sẵn sàng gây nhiễu.

Triển khai chiến đấu trên xe tác chiến điện tử cơ động.

Triển khai chiến đấu trên xe tác chiến điện tử cơ động.

Tại các tỉnh, thành phố có các hoạt động bổ trợ liên quan tới kỷ niệm, các đơn vị đều triển khai kế hoạch SSCĐ và tổ chức trực phòng không theo quy định

Lực lượng cơ động của Quân khu 2 và lực lượng cơ động của Bộ như Quân đoàn 2; các binh chủng Đặc Công, Công binh, Hóa học, Thông tin liên lạc và lực lượng Tác chiến Điện tử của Bộ Quốc phòng cũng đã được triển khai SSCĐ. Các đơn vị phòng không của Quân chủng PK- KQ duy trì lực lượng trực ban SSCĐ thường xuyên theo chỉ lệnh của Tư lệnh Quân chủng. Các đơn vị Không quân trực ở vị trí SSCĐ thường xuyên, sẵn sàng xuất kích thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chuyên cơ, tuần tra, tuần tiễu bảo vệ vùng trời. Riêng các đơn vị trực thăng, AN-26 tổ chức trực tăng cường để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chuyên cơ, vận chuyển, cứu hộ, cứu nạn và nhiệm vụ A2.

Đại đội pháo phòng không 8, Tiểu đoàn PPK 3, Lữ đoàn 297, Quân khu 2 triển khai làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Chiến sĩ đặc công luyện tập chống khủng bố

 

Chiến sĩ công binh kiểm tra công tác bảo đảm anh toàn cho buổi lễ mít tinh tại TP. Điện Biên

Chiến sĩ công binh kiểm tra công tác bảo đảm anh toàn cho buổi lễ mít tinh tại TP. Điện Biên

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại