Pháp cứu vãn thương vụ 126 chiến đấu cơ Rafale cho Ấn Độ

Theo Reuters, một phái đoàn Pháp sẽ tới Ấn Độ trong tháng này nhằm cứu vãn thỏa thuận cung cấp 126 máy bay tiêm kích Rafale cho Không quân Ấn Độ.

Thương vụ trên vốn gặp khó khăn liên quan đến việc lắp ráp tại chỗ loại máy bay này, đe dọa hủy hoại một trong những thương vụ quốc phòng lớn nhất thế giới.

Giới chức quốc phòng Ấn Độ cho biết nước này yêu cầu tập đoàn Hàng không Dassault của Pháp phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc sản xuất chiến đấu cơ Rafale tại cơ sở do New Delhi quản lý ở Bangalore đúng như đề xuất mời thầu năm 2012.

Trong khi đó, phía Pháp cho hay sẽ giúp Công ty Hàng không Hindustan theo sát được lộ trình giao hàng, nhưng không đảm bảo việc sản xuất máy bay này tại một cơ sở mà họ không quản lý hoặc không có sự kiểm soát của chuyên gia.

Tin cho biết một phái đoàn “quyền lực” của Pháp, được trao thẩm quyền tự đưa ra những quyết định về các vấn đề then chốt, dự kiến sẽ tới Ấn Độ để thương thảo với giới chức New Delhi.

Tuy nhiên, hiện Dassault và Bộ Quốc phòng Pháp chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này.

Các chuyên gia quân sự nhận định thỏa thuận này có thể tiêu tốn của Ấn Độ 20 tỷ USD, gấp đôi so với con số ước tính ban đầu.

Trong khi với Pháp, thương vụ này sẽ là một cú hích quan trọng với ngành công nghiệp quốc phòng nội địa, với việc có 18 máy bay Rafale được chế tạo tại Pháp và 108 chiếc còn lại sẽ được sản xuất ở Ấn Độ./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại