Những thành viên của gia đình súng ngắn Glock nổi tiếng

Phan Tô Asura |

Kể từ khi ra mắt vào thời điểm năm 1980 đến nay, súng ngắn Glock đã trải qua quá trình phát triển và cải tiến liên tục nên có rất nhiều biến thể.

Glock - Dòng súng ngắn tốt nhất thế giới

Glock có tất cả 23 phiên bản được phân chia theo kiểu đạn gồm Glock 17, 18, 19, 26, 34 sử dụng đạn 9 x 19 mm Parabellum; các bản Glock 20 và 29 sử dụng đạn 10 mm Auto; Glock 21, 30, 36 là .45 ACP; Glock 22, 23, 24, 27, 35 sử dụng đạn .40 S&W; Glock 25 sử dụng đạn .380 ACP; đạn .357 SIG tương thích với Glock 31, 32 và 33; còn đạn .45 GAP dùng cho Glock 37, 38 và 39. Nhìn chung, súng ngắn Glock với các cỡ đạn khác nhau thường cho sơ tốc đầu đạn dưới 400 m/s, tầm bắn hiệu quả đạt 50 m. Trong ảnh: Glock 17, phiên bản đầu tiên dùng đạn 9 x 19 mm Parabellum với băng đạn tiêu chuẩn 17 viên.

Glock 17L được giới thiệu vào năm 1988 với một khe trượt dài hơn và mở rộng nòng súng. Ban đầu, Glock 17L có 3 lỗ ở đầu nòng và một rãnh cắm tương ứng ở khe trượt, tuy nhiên do lỗi sản xuất sau này bị thiếu lỗ hổng ở nòng súng. Do đó, Glock 17L bị ngừng sản xuất và thay vào đó là Glock 34.

Glock 17C được giới thiệu vào năm 1996 và đã kết hợp khe cắt trong hộp tiếp đạn với khe trượt để bù giật lên. Nhiều phiên bản Glock khác bây giờ cũng đi kèm với tùy chỉnh này, tất cả đều có thêm hậu tố "C" (compensated - bù lại) trên khe trượt của súng.

Glock 18 là một phiên bản cải tiến của Glock 17 có thêm chế độ chọn kiểu bắn, được phát triển theo yêu cầu của đơn vị chống khủng bố Eko Cobra của Áo. Glock 18 thuộc kiểu súng ngắn tự động (machine pistol) có một bộ phận đòn bẩy kiểm soát hỏa lực, được cài đặt ở phía bên trái của thanh trượt (lựa chọn chế độ bắn: ở vị trí giữa-bắn liên tục, thiết lập ở đầu-bắn đơn). Súng Glock 18 thường đi kèm với băng đạn mở rộng 33 viên, nhưng các băng đạn khác từ Glock 17 vẫn có thể dùng chung.

Glock 19 là biến thể thu nhỏ của Glock 17, được nhà sản xuất gọi là phiên bản "rút gọn". Nó lần đầu tiên được sản xuất vào năm 1988, chủ yếu dùng trong quân đội và cơ quan chấp pháp. Glock 19 có nòng súng và báng súng ngắn hơn Glock 17 khoảng 12 mm (0,5 in) và sử dụng băng đạn tiêu chuẩn 15 viên. Khẩu súng lục này cũng tương thích với các hộp tiếp đạn từ Glock 17 và Glock 18, với sức chứa 10, 17, 19, và 33 viên đạn. Để đảm bảo độ tin cậy với hoạt động của hệ thống giảm độ giật, khối lượng của khe trượt vẫn được giữ nguyên như khẩu Glock 17. Ngoại trừ khe trượt, cơ cấu, băng đạn, khóa chặn, thanh dẫn hướng, và bộ phận khóa nòng đều có thể hoán đổi cho nhau giữa các phiên bản 17 và 19.

Glock 26 là phiên bản subcompact được thiết kế vào năm 1995 hướng tới thị trường dân sự. Đây là biến thể nhỏ gọn hơn so với Glock 19 với báng súng chỉ có 2 khe nắm ngón tay, nòng và khe trượt ngắn hơn, đi kèm băng đạn 2 hàng với sức chứa 10 viên đạn (hoặc 12 viên với tấm đệm cải tiến). Ngoài ra hộp tiếp đạn của Glock 17, Glock 18 và Glock 19 với sức chứa 15, 17, 19, và 33 viên cũng sử dụng tốt trên Glock 26. Hơn nữa vì chỉ đơn giản là phiên bản "rút ngắn" của Glock 19 nên Glock 26 phải gia công và thu nhỏ nhiều bộ phận.

Glock 34 là một phiên bản được phát triển để thay thế cho khẩu Glock 17L, nó được sản xuất trong năm 1998. So với người tiền nhiệm, Glock 34 có nòng súng và khe trượt dài hơn 21 mm (0,8 in), nó cũng có hộp tiếp đạn mở rộng, khe trượt đòn bẩy to hơn với lực 20N khi kéo cò và một ống ngắm được điều chỉnh ở phía sau. Đầu nòng có một lỗ nhỏ nhằm giảm trọng lượng họng súng ở phía trước, làm súng cân bằng tốt hơn. Trong ảnh: Glock 34 với phụ kiện đèn chiếu và laser GTL22.

Glock 20 giới thiệu vào năm 1991, được phát triển cho các lực lượng thi hành pháp luật và an ninh với loại đạn 10 mm Auto. Do sử dụng loại đạn lớn hơn nên Glock 20 có kích thước nhỉnh hơn Glock 17. Tuy nhiên, 50% bộ phận của 2 khẩu súng này có thể hoán đổi cho nhau. Glock 20 đi kèm hộp tiếp đạn 15 viên với tùy chọn nòng dài 152 mm.

Mặc dù ban đầu có sự phản đối từ thị trường đối với khẩu súng nhựa này do lo ngại về độ bền cũng như độ tin cậy nhưng súng ngắn Glock đã chứng tỏ được ưu điểm của mình đó là nhẹ, bắn nhanh, mang được nhiều đạn. Glock đã trở thành dòng sản phẩm mang lại lợi nhuận cao nhất cho công ty, chiếm tới 65% thị phần súng ngắn cho các cơ quan chấp pháp ở Hoa Kỳ mà điển hình là FBI, cũng như cung cấp nhiều cho các lực lượng vũ trang và cơ quan an ninh của 50 quốc gia trên toàn thế giới. Ước tính tổng số lượng Glock đã sản xuất là 5 triệu khẩu tính đến năm 2007.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại