Những sự cố "muối mặt" của Nga khi phóng tên lửa

Hải Dương |

Vũ khí gặp lỗi khi diễn tập được coi là bình thường, nhưng nếu sự cố xảy ra ngay trong lúc diễu binh thì xứng đáng bị coi là thảm họa.

Trong lễ diễu binh Hải quân tại quân cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea ngày 26/7/2015, chiếc khu trục hạm chống ngầm lớp Krivak của Hải quân Nga đã trình diễn bắn tên lửa SS-N-14 Silex.

Rất bất ngờ, tầng khởi tốc của tên lửa đã văng khỏi quả đạn, tạo ra một cảnh tượng tức cười trước mặt rất nhiều quan khách và khán giả.

Tên lửa chống ngầm SS-N-14 Silex gặp lỗi sau khi phóng đi từ khu trục hạm lớp Krivak

Ngày 2/7/2013 tại sân bay vũ trụ Baikonur, cộng hòa Kazakhstan, chỉ vài chục giây sau khi rời bệ phóng, tên lửa vũ trụ hạng nặng Proton-M của Nga đã mất quỹ đạo, rơi xuống đất và tạo nên một quả cầu lửa khổng lồ.

Tên lửa Proton-M bị rơi và phát nổ sau khi rời bệ phóng

9K22 Tunguska là hệ thống tên lửa - pháo phòng không tầm thấp lợi hại của Nga, được vũ trang cực mạnh với 2 khẩu pháo 2A38 30 mm cùng 8 tên lửa 9M311 Sosna-R.

Hình ảnh được ghi trong cuộc tập trận bắn đạn thật dưới đây cho thấy Tunguska đã sử dụng khẩu pháo 2A38 của mình để tung ra những chùm lửa phòng không đầy sức mạnh.

Nhưng bất ngờ hệ thống điều khiển bắn gặp lỗi, khiến tháp pháo mất kiểm soát và xoay tròn trong khi khẩu pháo vẫn tiếp tục nhả đạn ra xung quanh. Không rõ có xảy ra thương vong trong tình huống trên hay không?

Hệ thống phòng không 2K22 Tunguska gặp lỗi trong lúc tập trận bắn đạn thật

Đạn tên lửa 48N6 của hệ thống phòng không tầm xa S-300 sử dụng thuật phóng lạnh độc đáo, kiểu phóng này có ưu điểm là không đòi hỏi vật liệu chế tạo ống phóng phải chịu được nhiệt độ cao của động cơ tên lửa. Tên lửa sẽ đạt được tốc độ rất nhanh ngay khi động cơ chính kích hoạt.

Tuy nhiên thuật phóng lạnh lại có nhược điểm là nếu động cơ chính không hoạt động, tên lửa có thể rơi xuống xe phóng và phát nổ.

Trong cuộc tập trận diễn ra vào tháng 9/2000, một tên lửa 48N6 sau khi được đẩy ra khỏi ống phóng đã không thể kích hoạt động cơ chính. Kết quả là tên lửa rơi xuống phá hủy bệ phóng, rất may quả đạn đã không phát nổ.

Tên lửa 48N6 của hệ thống S-300 bị rơi và phá hủy ống phóng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại