Những mẫu tàu quân sự đắt khách của Nga

Ly Vy |

Theo Russia & India Report, Nga hiện có nhiều mẫu tàu quân sự được ưa chuộng trên thị trường quốc tế, có loại chưa được xuất khẩu nhưng đã giành sự quan tâm lớn.

1. Tàu tên lửa

Tàu tên lửa cao tốc đề án 1241.8 lớp Molniya, với hệ thống tên lửa Uran-E, chiếm thứ hạng đặc biệt trong danh sách vũ khí xuất khẩu của Nga.

Molniya được thiết kế để tấn công tàu chiến mặt nước, phương tiện vận tải và đổ bộ của đối phương ở vùng ven biển và vùng biển xa.

Hệ thống tên lửa chống hạm Uran-E đưa Molniya trở thành một trong những mẫu tàu mạnh nhất trên thế giới so với các tàu cùng loại.

Hiện tại, tàu Molniya đang có trong biên chế Hải quân Việt Nam và Turkmenistan.


Tàu tên lửa đề án 1241.8 số hiệu 380 của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Ảnh: Tuổi trẻ.

Tàu tên lửa đề án 1241.8 số hiệu 380 của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Ảnh: Tuổi trẻ.

2. Tàu pháo-tên lửa cao tốc

Phiên bản tàu pháo-tên lửa cao tốc nâng cấp thuộc đề án 133RA lớp Antares RA vẫn chưa được xuất khẩu nhưng đã thu hút sự quan tâm.

Tính năng khác biệt của Antares là động cơ đẩy chính mạnh mẽ kết hợp cùng cánh ngầm, giúp tăng tốc độ của nó khi tiếp cận các tàu khác.

Thiết kế của tàu áp dụng triệt để công nghệ tàng hình và cho phép sử dụng tên lửa hoặc pháo hạm trong điều kiện gió cấp 5 (theo Thang sức gió Beaufort ). Con tàu cũng có thể di chuyển với tốc độ lên đến 40 hải lý/giờ trong điều kiện như vậy.


Mô hình tàu thuộc đề án 133 RA.

Mô hình tàu thuộc đề án 133 RA.

3. Tàu đổ bộ

Tàu đổ bộ do Nga chế tạo có tiềm năng rất lớn trên thị trường vũ khí toàn cầu. Moscow đã đưa ra nhiều thiết kế phục vụ xuất khẩu.

Gần đây, Tập đoàn Kalashnikov chào hàng một loạt mẫu tàu đổ bộ cao tốc do họ thiết kế và chế tạo, gồm tàu vận tải đổ bộ cao tốc BK-16, tàu đổ bộ tấn công BK-10 và tàu hỗ trợ hỏa lực BK-9.

Đây là những tàu đa chức năng, với trang bị có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng. Tàu do Kalashnikov chế tạo có thể trang bị máy bay trinh sát không người lái và các loại vũ khí tối tân, trong đó có vũ khí điều khiển từ xa.

Tàu có thể đạt đến tốc độ 40 hải lý/giờ và tầm hoạt động 400 hải lý. Những nhiệm vụ mà tàu có thể thực hiện được bao gồm: tuần tra, đổ bộ, yểm trợ hỏa lực, tấn công du kích hoặc phản công du kích.


Xuồng đổ bộ cao tốc BK-16.

Xuồng đổ bộ cao tốc BK-16.

4. Tàu tuần tra

Nhu cầu lớn nhất hiện nay không phải là các tàu tấn công nhanh, tàu tên lửa, tàu phóng lôi hay thậm chí là các tàu pháo chuyên biệt.

Tàu tuần tra, một lớp tàu tác chiến đặc biệt, kết hợp các ưu điểm riêng biệt của tàu pháo, tàu phóng lôi và tàu tên lửa, mới là phổ biến nhất.

Những chiếc tàu này có thể trang bị tên lửa nhưng không phải là các loại tầm xa, chỉ các loại tên lửa cỡ nhỏ với tầm bắn ngắn. Nga đã giới thiệu mẫu tàu tuần tra lớp Mangust và Sobol phục vụ xuất khẩu.

Ông Alexander Shlyakhtenko, Tổng Giám đốc Viện thiết kế trung ương Almaz cho biết hiện tại, ông hy vọng sẽ ký kết hợp đồng cung cấp 4 tàu tuần tra thuộc đề án 12200 lớp Sobol cho Malaysia vào cuối năm nay.

Trong khi đó, một phái đoàn từ Angola, dẫn đầu bởi Bộ trưởng Quốc phòng João Lourenço, đã đến thăm nhà máy đóng tàu Vympel vào tháng 08-2015. Quân đội Angola đặc biệt quan tâm đến tàu tuần tra cao tốc lớp Mangust.

Lý do chính khiến tàu tuần tra trở nên phổ biến là nhờ tính linh hoạt, tốc độ cao và khả năng cơ động.

Tính linh hoạt nằm ở chỗ cho phép lắp đặt nhiều loại vũ khí khác nhau, như tên lửa tầm ngắn hoặc ngư lôi cỡ nhỏ cũng như pháo hạm, súng máy và súng phóng lựu.


Tàu tuần tra đề án 12200 lớp Sobol.

Tàu tuần tra đề án 12200 lớp Sobol.

Tàu tuần tra đề án 12200 lớp Sobol được thiết kế để bảo vệ lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế, kiểm soát hải quan và thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn.

Tàu có lượng giãn nước 57 tấn, tốc độ 47 hải lý/giờ, thủy thủ đoàn 6 người. Vũ khí trang bị trên tàu gồm hệ thống pháo-tên lửa Vikhr-K (gồm 4 tên lửa lắp 2 bên tháp pháo AK-306), súng máy hạng nặng cỡ nòng 14,5mm.

Tàu tuần tra đề án 12150 lớp Mangust có thể thực hiện nhiệm vụ tương tự tàu lớp Sobol. Tàu có lượng giãn nước 23,6 tấn, tốc độ lên đến 71 hải lý/giờ, thủy thủ đoàn 4 người.

Vũ khí trang bị gồm hệ thống Vikhr-K, tên lửa phòng không Igla, súng máy hạng nặng cỡ nòng 14,5mm, súng máy cỡ nòng 7,62mm, súng phóng lựu liên thanh AGS-17 và DP-64.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại