Việt Nam muốn mua tàu tuần tra cao tốc Raptor?

Theo mạng Vk (Nga) ngày 13/9, việc kênh truyền hình QPVN giới thiệu về tàu cao tốc lớp Raptor cho thấy Việt Nam đang quan tâm đặc biệt đến loại tàu này.

Tàu tuần tra cao tốc Raptor thuộc Project 03160 do Nhà máy đóng tàu Pella ở St.Petersburg thiết kế, chế tạo.
Tàu tuần tra cao tốc Raptor thuộc Project 03160 do Nhà máy đóng tàu Pella ở St.Petersburg thiết kế, chế tạo.

Raptor có thể thực hiện nhiệm vụ tuần tiễu trên sông và ven bờ biển, tầm hoạt động đến 160 km.

Raptor có thể thực hiện nhiệm vụ tuần tiễu trên sông và ven bờ biển, tầm hoạt động đến 160 km.


Tàu có thể chở trên 20 lính đặc nhiệm đổ bộ chiếm mục tiêu, ngăn chặn và tấn công các mục tiêu nhỏ, cứu hộ cứu nạn...

Tàu có thể chở trên 20 lính đặc nhiệm đổ bộ chiếm mục tiêu, ngăn chặn và tấn công các mục tiêu nhỏ, cứu hộ cứu nạn...


Tàu tuần tra cao tốc Raptor có chiều dài 17 m, ngang rộng nhất 4 m, cao 3,5 m, mớn nước 0,9 m. Raptor được trang bị tổ lái 2 người.

Tàu tuần tra cao tốc Raptor có chiều dài 17 m, ngang rộng nhất 4 m, cao 3,5 m, mớn nước 0,9 m. Raptor được trang bị tổ lái 2 người.


Tàu trang bị 2 động cơ phản lực nước, có tốc độ tối đa đến 92 km/h, hoặc 52 km/h trong điều kiện sóng cao 2,5 m và 37 km/h khi sóng cao 4,5 m.

Tàu trang bị 2 động cơ phản lực nước, có tốc độ tối đa đến 92 km/h, hoặc 52 km/h trong điều kiện sóng cao 2,5 m và 37 km/h khi sóng cao 4,5 m.


Tàu được trang bị loại kính chống đạn dày 39 mm.

Tàu được trang bị loại kính chống đạn dày 39 mm.


Vũ khí của tàu có 1 khẩu súng máy điều khiển tự động loại Uprava - Kord 14,5 mm có tầm bắn xa 3.000 m với hệ thống ngắm bắn quang - điện tử.

Vũ khí của tàu có 1 khẩu súng máy điều khiển tự động loại Uprava - Kord 14,5 mm có tầm bắn xa 3.000 m với hệ thống ngắm bắn quang - điện tử.


Ngoài ra, tàu còn được trang bị 2 súng máy Pecheneg 7,62 mm bắn xa 2.000 m bố trí phía sau tàu.

Ngoài ra, tàu còn được trang bị 2 súng máy Pecheneg 7,62 mm bắn xa 2.000 m bố trí phía sau tàu.


Raptor được trang bị hệ thống động cơ diesel 2.000 mã lực và có thể đạt vận tốc 50 hải lý/h.

Raptor được trang bị hệ thống động cơ diesel 2.000 mã lực và có thể đạt vận tốc 50 hải lý/h.


Theo kế hoạch của Hải quân Nga, tàu Raptor sẽ được trang bị trên tàu đổ bộ cỡ lớn để thực hiện các nhiệm vụ tuần tra, đánh chặn xa bờ.

Theo kế hoạch của Hải quân Nga, tàu Raptor sẽ được trang bị trên tàu đổ bộ cỡ lớn để thực hiện các nhiệm vụ tuần tra, đánh chặn xa bờ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại