Nhật Bản sẽ hợp tác với Anh chế tạo vũ khí, chia sẻ tin tình báo

Thanh Phong |

(Soha.vn) - Tokyo đã và đang tham gia trực tiếp vào quá trình nghiên cứu và chế tạo vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự.

Tờ Nhân Dân nhật báo ngày 7/1 đưa tin, bắt đầu từ tháng 10/2011, Nội các của Thủ tướng Yoshihiko Noda đã "nới lỏng" 3 nguuên tắc xuất khẩu vũ khí vốn được tuân thủ trong suốt hơn 40 năm qua. 

Nhật Bản đang hợp tác với Anh chế tạo tên lửa đạn đạo tiêu chuẩn 3
Nhật Bản đang hợp tác với Anh chế tạo tên lửa đạn đạo tiêu chuẩn 3

Tháng 12/2012, trước khi từ chức toàn Nội các, chính phủ Nhật vẫn tiếp tục thông qua nghị quyết cho phép quân đội nước này chuyển các vũ khí, thiết bị quân sự hạng nặng ra nước ngoài, đây là lần đầu tiên Nội các Nhật Bản trên thực tế đã cho phép xuất khẩu vũ khí.

Bài báo cho hay, Nhật Bản ngày nay đã không còn chịu bán hoặc chuyển nhượng vũ khí đơn thuần mà Tokyo đã và đang tham gia trực tiếp vào quá trình nghiên cứu và chế tạo vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự.

Gần đây chính phủ hai nước Nhật Bản và Anh đã ký kết một hiệp định khung hợp tác tổng thể hỗ trợ công nghiệp quốc phòng bên lề hội nghị Thượng đỉnh G8 tổ chức trại Bắc Ireland từ ngày 16 đến 18/6 năm ngoái.

Theo hiệp định khung này, Nhật Bản đang chuẩn bị chuyển giao một số công nghệ sản xuất vũ khí cho Anh. Tuy nhiên để tránh ràng buộc bởi 3 nguyên tắc xuất khẩu vũ khí, hai bên ngầm quy định với nhau "vũ khí" được hiểu là chiến xa, chiến đấu cơ, tàu hộ vệ". 

Những công nghệ quốc phòng khác đều được xem như các trang bị quân sự chuyên dụng thuần túy và không nằm trong phạm vi điều chỉnh của 3 nguyên tắc xuất khẩu vũ khí này.

Ngoài ra London và Tokyo còn ký một hiệp định bảo trợ tin tức tình báo bí mật. Anh sẽ cung cấp cho Nhật Bản những tin tức tình báo tại khu vực Trung Đông và châu Phi trong khi Tokyo cung cấp cho London những thông tin tình báo về Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại