Đạn pháo quân đội Myanmar rơi vào nhà dân ở Vân Nam, Trung Quốc

Thanh Phong |

(Soha.vn) - 3 quả đạn pháo của quân đội Myanmar đã rơi xuống nhà một hộ dân trấn Na Bang huyện Doanh Giang tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

Thời báo Hoàn Cầu ngày 4/1 đưa tin, tình hình chiến sự tại bang Kachin miền Bắc Myanmar gần đây đang leo thang, đài truyền hình Myanma ngày 3/1 dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng nước này cho biết quân đội Myanma đang tập kích đường không đối với các phần tử ly khai Kachin.

Trực thăng vũ trang Mig-24 của quân đội Myanma
Trực thăng vũ trang Mig-24 của quân đội Myanma

Ngày 30/12/2012 lúc 18h 30 phút giờ địa phương, 3 quả đạn pháo của quân đội Myanma đã rơi xuống nhà một hộ dân trấn Na Bang huyện Doanh Giang tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, giáp biên với Myanmar. Tuy nhiên bài báo trên Thời báo Hoàn Cầu không đề cập có hay không con số thương vong của vụ đạn lạc này.

Nhiều người dân Na Bang cho Hoàn Cầu biết, họ thường xuyên nhìn thấy trực thăng vũ trang và máy bay quân sự Myanma, thậm chí nhiều người Myanmar đã chạy qua biên giới sang Vân Nam, Trung Quốc lánh nạn.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 2/1 đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Myanmar đảm bảo an toàn cho người dân trong khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Newland kêu gọi quân chính phủ Myanmar và phiến quân Kachin ngừng bắn và bắt đầu một cuộc đối thoại hòa bình.

Chiến đấu cơ Mig-29 của quân đội Myanma

Chiến đấu cơ Mig-29 của quân đội Myanmar

Một thành viên của nhóm phiến quân Kachin nói với tờ Thời báo Hoàn Cầu, lực lượng này sẽ không chịu sự kiểm soát của chính phủ và hành động của họ có thể sẽ "phá vỡ kỳ vọng của phương Tây vào vấn đề Myanmar".

Ngày 3/1 giới truyền thông Myanmar cho hay, lực lượng phiến quân Kachin đã tấn công một đoàn xe vận tải của chính phủ Myanmar đồng thời phát động một cuộc tấn công lớn vào quân đội chính phủ tại Kachin.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, theo Thời báo Hoàn Cầu, chính phủ Myamar không thừa nhận họ đã không kích vào lực lượng phiến quân tại Kachin, trực thăng vũ trang và máy bay quân sự bay đến Kachin là nhằm đảm bảo hậu cần, chi viện cho lực lượng xe chính phủ bị phiến quân Kachin tấn công.

Một thành viên nhóm phiến quan Kachin
Một thành viên nhóm phiến quan Kachin

Tờ Thời báo Hoàn Cầu cho rằng, một nhân vật cấp cao của phiến quân Kachin đã nói với tờ báo này, không quân chính phủ đang tập kích họ cả tuần nay, mỗi ngày ít nhất phái 2 lượt trực thăng vũ trang hoặc máy bay phản lực tập kích đường không vào tổng bộ của phiến quân Kachin.

Một đại diện của phiến quân Kachin phát biểu trên Thời báo Hoàn Cầu: Chính phủ Myanmar sẽ nhanh chóng nhận ra rằng, viện trợ của phương Tây không phải thứ "dễ nuốt"!?

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại