Nga từ chối mua xe tăng hạng nhẹ của Italia

Quân đội Nga quyết định sẽ không trang bị loại xe tăng hạng nhẹ Centauro của Italia.

Bộ Quốc phòng Nga sẽ không trang bị cho quân đội của họ loại xe tăng bánh lốp Centauro do Italia sản xuất, Thứ trưởng Quốc phòng Yuri Borisov cho biết hôm 01/8.

"Chúng tôi sẽ không mua loại xe tăng này cho quân đội", ông Borisov nói.

Theo các báo cáo trước đó, Italia đã chuyển cho phía Nga 2 xe tăng bánh lốp Centauro để bắt đầu thử nghiệm vào năm 2012. Các cuộc thử nghiệm được thực hiện tại trường bắn nghiên cứu 21 của Bộ Quốc phòng Nga. Trong đó, một chiếc được trang bị pháo 105mm và chiếc còn lại mang pháo 120mm.

Tháng 1/2013, đã có thông tin về việc Quân đội Nga từ bỏ việc mua xe tăng hạng nhẹ của Italia. Khi đó, Tư lệnh Lục quân Vladimir Chirkin nói rằng, những cỗ máy chiến tranh của Italia đã thể hiện được những ưu thế nhất định, nhưng vẫn còn nhiều điểm thiếu sót và tất cả không hoàn toàn giống trong quảng cáo.

Theo các nguồn tin mở, xe tăng bánh lốp Centauro có trọng lượng khoảng 25 tấn và được trang bị một pháo tiêu chuẩn 105mm. Xe có thể đạt tới tốc độ 100km/giờ và được điều khiển bởi kíp 4 người. Các chuyên gia nhấn mạnh đến khả năng cơ động cao và khả năng điều khiển tốt, nhưng vỏ giáp chỉ có thể chịu được hỏa lực của súng máy cỡ nòng lớn.

Xe tăng Centauro được sản xuất bởi Tập đoàn Iveco Fiat - Oto Melara, đã được sử dụng ở Nam Tư, Somalia và Iraq. Khi tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình ở Balkans, Centauro được lắp thêm giáp bổ sung.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại